Sôi nổi Ngày chính trị và văn hóa tinh thần tại Viện Y học dự phòng Quân đội

Buổi sinh hoạt Ngày chính trị và văn hóa tinh thần tại Viện Y học dự phòng Quân đội diễn ra trong không khí sôi nổi, cởi mở, thẳng thắn, chân tình và đón nhận sự quan tâm của lãnh đạo Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật nói chung và Cục Quân y nói riêng.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu phát biểu động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tại buổi sinh hoạt. (Ảnh: Mai Tâm)
Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu phát biểu động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tại buổi sinh hoạt. (Ảnh: Mai Tâm)

Ngày 3/6, tại Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã dự sinh hoạt Ngày chính trị và văn hóa tinh thần tại Viện Y học dự phòng Quân đội (Cục Quân y).

Dự sinh hoạt có chỉ huy các cơ quan chức năng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật: Đại tá Lê Tuấn Anh, Phó chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật; Đại tá Đỗ Trung Thành, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần-Kỹ thuật; Thiếu tướng Trần Công Trường, Phó Cục trưởng Cục Quân y và đại biểu chỉ huy các cơ quan chức năng.

Tại buổi sinh hoạt, Đại tá Nguyễn Viết Hưng, Chính trị viên Viện Y học dự phòng đã quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và thực hiện dân chủ cơ sở của đơn vị từ tháng 1/2026 đến nay, Đại tá Nguyễn Kiên Cường, Viện trưởng Viện Y học dự phòng Quân đội khẳng định, mặc dù thực hiện nhiều nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, song, Đảng ủy, chỉ huy Viện Y học dự phòng Quân đội đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, đơn vị an toàn tuyệt đối.

Đáng chú ý, Viện đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch theo kế hoạch và chỉ lệnh của cấp trên. Công tác huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được duy trì chặt chẽ; công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, Viện Y học dự phòng Quân đội đã duy trì thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ đối thoại dân chủ trực tiếp giữa lãnh đạo, chỉ huy với cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, xây dựng bầu không khí dân chủ, tính chiến đấu được nâng lên, tinh thần đoàn kết, thống nhất được củng cố, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị trong đơn vị.

vyhdpqd3.jpg
Các đại biểu dự sinh hoạt Ngày chính trị và văn hóa tinh thần tại Viện Y học dự phòng Quân đội.

Cũng tại buổi sinh hoạt, các cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của đơn vị đã có nhiều ý kiến chất lượng đóng góp về những phương pháp, kinh nghiệm, cách làm hay trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, thẳng thắn nêu những thắc mắc, đưa ra một số kiến nghị, đề xuất trên các mặt công tác của đơn vị, nhất là những vấn đề liên quan chế độ, tiêu chuẩn; tổ chức, biên chế và tạo nguồn bác sĩ, kỹ thuật viên; vấn đề bảo đảm nhà công vụ cho cán bộ, nhân viên...

Trước các ý kiến, đề xuất, kiến nghị, lãnh đạo, Chỉ huy Viện Y học dự phòng và chỉ huy cơ quan chức năng đã tiếp thu, trả lời thỏa đáng đồng thời, trực tiếp kết luận một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Phát biểu động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tại buổi sinh hoạt, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Viện Y học dự phòng Quân đội đạt được thời gian qua, nhất là từ đầu năm 2026 đến nay trên tất cả các mặt công tác, trong đó có nội dung thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Đồng thời, chỉ ra một số điểm tồn tại, hạn chế, yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Viện cần nhanh chóng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

vyhdpqd1.jpg
Tiết mục văn nghệ do cán bộ, nhân viên Viện biểu diễn tại buổi sinh hoạt.

Dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Viện Y học dự phòng Quân đội phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, Nghị quyết của các cấp, nhất là Chỉ thị 76 của Bộ trưởng Quốc phòng, thực hiện nghiêm chế độ công tác, sinh hoạt, học tập; quan tâm xây dựng mối đoàn kết, thống nhất, giữ vững ổn định chính trị tư tưởng trong toàn đơn vị. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu chỉ ra, cần thiết phải duy trì nghiêm nền nếp, các chế độ trực và chế độ công tác, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy và rèn luyện kỷ luật. Đi đôi là duy trì nghiêm nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng; phát huy tốt dân chủ cơ sở, thường xuyên nắm chắc tình hình mọi mặt đơn vị, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.

Song song, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu yêu cầu Viện nắm chắc tình hình địa bàn, có biện pháp ngăn chặn hiệu quả các tệ nạn xã hội, không để lây lan vào đơn vị; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các hoạt động dân vận, làm tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội; quan tâm chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần bộ đội cho cán bộ, nhân viên.

Có thể bạn quan tâm