Sơ kết thực hiện xây dựng thí điểm công an phường điển hình kiểu mẫu

NDO - Chiều 12/9, tại Hải Phòng, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện "Xây dựng thí điểm Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị".
0:00 / 0:00
0:00
Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng phát biểu tại hội nghị.
Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng phát biểu tại hội nghị.

Sau 1 năm thực hiện kế hoạch của Bộ Công an "Xây dựng thí điểm Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị" tại 5 phường của 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm các phường: Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội), Quán Toan (quận Hồng Bàng, Hải Phòng), Tân Chánh Hiệp (quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh), Hải Châu 1 (quận Hải Châu, Đà Nẵng), An Hòa (quận Ninh Kiều, Cần Thơ) đã từng bước đạt tới mục tiêu xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh.

Nhất là tại các địa phương thực hiện thí điểm đã góp phần xây dựng tổ chức đảng, chính quyền địa phương trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và không có cán bộ vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Công an phường được tăng cường về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện; biên chế được củng cố, kiện toàn đủ số lượng, bảo đảm chất lượng và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có cán bộ chiến sĩ bị vi phạm kỷ luật, không có đơn, thư khiếu nại phản ánh về thái độ của cán bộ, chiến sĩ khi làm nhiệm vụ và tiếp xúc với nhân dân.

Cùng với đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có chuyển biến rõ nét về mọi mặt, không để xảy ra các loại tội phạm từ nghiêm trọng trở lên; nhất là không có tội phạm hoạt động manh động, hoạt động theo dạng xã hội đen, các vụ phạm tội về kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại lớn, không để xảy ra vụ, việc về cháy, nổ, tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng...

Sơ kết thực hiện xây dựng thí điểm công an phường điển hình kiểu mẫu ảnh 1

Lãnh đạo Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại các địa phương này, sức mạnh của cả hệ thống chính trị được phát huy, nhiều mô hình, phong trào, cuộc thi có tính sáng tạo, mang lại hiệu quả như: “Thùng rác văn minh”, “Ngõ phố đèn hoa”, “Nhóm hộ tự quản về an ninh trật tự”, “Nhóm zalo an ninh”, “Camera phòng chống tội phạm”...; công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn đi vào nề nếp; bộ mặt đô thị ngày càng “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an nhấn mạnh, tuy thời gian thí điểm không nhiều, nhưng mô hình điểm tại các địa phương đã đóng góp quan trọng về lý luận và thực tiễn để Bộ Công an và các cấp, các ngành đánh giá, rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn chỉnh bộ tiêu chí đánh giá và tiếp tục nhân rộng mô hình tại tất cả các địa phương trong toàn quốc.

Công việc này phải được triển khai ngay trong những tháng còn lại của năm 2022 và trong năm 2023, hướng tới mục tiêu hoàn thành việc xây dựng công an phường tại gần 1.800 phường trong cả nước đạt trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại vào năm 2030.

Đồng chí Lê Quốc Hùng yêu cầu, công an các địa phương tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở và xây dựng công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; bảo đảm sự lãnh đạo xuyên suốt của Đảng, chính quyền điều hành và lực lượng công an là nòng cốt trong tham mưu, thực hiện, huy động sự tham gia của đông đảo nhân dân.

Để mục tiêu đó sớm thành hiện thực, cũng cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của 63 tỉnh, thành phố trong phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an cùng các đơn vị liên quan…

Sơ kết thực hiện xây dựng thí điểm công an phường điển hình kiểu mẫu ảnh 2

Lãnh đạo Bộ Công an và các đại biểu khảo sát thực tế tại Công an phường ở Hải Phòng.

Nhân dịp này, nhiều địa phương, đơn vị có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện thí điểm mô hình “Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” được Bộ Công an biểu dương, tặng bằng khen.

Trước đó, sáng cùng ngày, các đại biểu dự hội nghị đã đi khảo sát thực tế tại công an 4 phường trên địa bàn thành phố Hải Phòng, trong đó có Công an phường Quán Toan-đơn vị thí điểm xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị