Số hóa hơn 31 nghìn hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính

Năm 2023, Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên đã cung cấp 122 dịch vụ công trực tuyến trong tổng số 122 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, trong đó có 27 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 95 dịch vụ công trực tuyến một phần.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân, doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. (Ảnh TL)
Người dân, doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. (Ảnh TL)

Tính từ ngày 15/12/2022 đến 14/12/2023, Sở tiếp nhận 31.067 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết xong 31.044 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hạn chiếm 30% số hồ sơ (tăng 20% so với năm 2022), giải quyết đúng hạn 21.815 hồ sơ (70%), còn 23 hồ sơ đang giải quyết trong hạn. Sở cũng đã tổ chức số hóa được 31.044/31.044 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính...

Năm 2024, Sở Công thương đề ra tám nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025.

Gần 1.000 gia đình đập lợn đất làm từ thiện

Mới đây tại Chùa Thành (thành phố Lạng Sơn), Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Ngày hội đập lợn đất "Nuôi lợn đất-Lớn thiện tâm".

Từ đầu năm 2023, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã phát động Chương trình "Nuôi lợn đất-Lớn thiện tâm" với 1.000 con lợn đất được cấp phát cho các gia đình nhận "nuôi". Tại ngày hội, đại diện gần 1.000 gia đình trên địa bàn tỉnh đã mang lợn đất đến Chùa Thành, đập lợn, lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm được đóng góp vào quỹ thiện nguyện của nhà chùa. Trong năm 2023, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã hỗ trợ xây dựng được 10 nhà đại đoàn kết, bốn cầu dân sinh, làm đường lên cột mốc biên giới… với tổng số tiền 3,1 tỷ đồng, trong đó có 502 triệu đồng từ nguồn tiết kiệm "nuôi" lợn đất của các gia đình đóng góp.

Đây là hoạt động từ thiện có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần "Tương thân tương ái" của dân tộc, sự quan tâm, đùm bọc, nhường cơm sẻ áo của cộng đồng với những hoàn cảnh khó khăn, đồng thời giáo dục, hình thành thói quen thực hành tiết kiệm cho Phật tử, nhân dân, nhất là các em nhỏ.

Hội thi "Sáng tạo làm đồ dùng, đồ chơi giáo dục STEAM"

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) vừa tổ chức Hội thi "Sáng tạo làm đồ dùng, đồ chơi giáo dục STEAM" năm học 2023-2024.

Đây là hội thi cấp thành phố lần đầu được tổ chức, thu hút sự tham gia của 19 đội thi đến từ 19 trường mầm non. Mỗi đội trải qua hai phần thi: Thiết kế sản phẩm cho các hoạt động giáo dục STEAM và thuyết minh sản phẩm. Từ các nguyên vật liệu đơn giản dễ tìm, gần gũi với thiên nhiên, mỗi đội đã sáng tạo ra những bộ đồ dùng, đồ chơi có tính giáo dục, thẩm mỹ cao, phù hợp đặc điểm tâm lý của trẻ. Nội dung thi xoay quanh các chủ đề như: Bé tham gia giao thông, rạp chiếu bóng, bảng thời tiết, bản làng hạnh phúc...

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao Giải nhất cho Trường mầm non Phan Thiết; hai Giải nhì thuộc về Trường mầm non Hoa Mai và Trường mầm non Tân Trào; ba Giải ba và năm Giải khuyến khích. Hội thi là sân chơi bổ ích, là dịp để cán bộ, giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục mầm non giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Số hóa hơn 31 nghìn hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính ảnh 1
Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tuyên Quang trao giải cho các trường đạt thành tích xuất sắc. (Ảnh THU HƯƠNG)

Bát Xát phát động ra quân trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024

Tại xã Trịnh Tường, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ phát động ra quân trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024.

Phong trào trồng cây có ý nghĩa, tác dụng thiết thực trong việc phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, nâng độ che phủ rừng, chống xói lở đất và mưa lũ; bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học; giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động trên địa bàn huyện Bát Xát. Cùng với đó huyện Bát Xát đã triển khai tốt công tác rà soát, quy hoạch phát triển các loại rừng; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt phong trào trồng mới rừng tập trung và chăm sóc, khoanh nuôi tái sinh, trồng rừng cảnh quan, trồng cây lâm nghiệp phân tán, bảo vệ rừng phòng hộ. Do vậy, diện tích và chất lượng trồng rừng hằng năm của huyện được nâng lên.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng tham dự đã tiến hành trồng 600 cây xanh (500 cây phượng vĩ và 100 cây gạo) dọc tuyến Tỉnh lộ 156 từ khu vực đền Mẫu Trịnh Tường đến cột cờ Lũng Pô (xã A Mú Sung).

500 hộ nghèo huyện Na Rì được nhận quà Tết

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Quỹ Thiện Tâm, Cộng đồng Vinfast toàn cầu (Tập đoàn Vingroup) tặng quà cho 500 hộ có hoàn cảnh khó khăn của huyện Na Rì nhân dịp Tết cổ truyền 2024.

Đoàn công tác đã tặng tổng số 500 suất quà, mỗi suất trị giá 600.000 đồng cho 200 hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Văn Vũ, 160 suất cho các hộ dân xã Kim Hỷ và 140 suất cho các hộ dân xã Lương Thượng. Tại các địa phương nêu trên, Đoàn công tác, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên và chúc người dân chuẩn bị bước sang năm mới an khang-thịnh vượng.

Đây thật sự là những món quà ý nghĩa nhằm góp phần chia sẻ, hỗ trợ các gia đình khó khăn của huyện Na Rì đón Tết đầm ấm hơn; qua đó, tiếp thêm nghị lực cho người dân vươn lên giảm nghèo bền vững.