Số ca tử vong vì Covid-19 cao kỷ lục, Nga xem xét tăng cường các biện pháp phòng dịch

NDO -

Ngày 2/11, giới chức Nga cho biết, rất có thể một số địa phương tại nước này sẽ phải áp dụng các biện pháp phòng dịch tăng cường hoặc kéo dài tuần lễ không làm việc, nhằm đối phó với sự gia tăng các ca mắc mới Covid-19 vốn đã buộc Nga phải tái áp đặt lệnh phong tỏa ở một số địa phương trên toàn quốc.

Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại một trung tâm mua sắm ở Oryol, Nga, ngày 25/10/2021. (Ảnh: Reuters)
Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại một trung tâm mua sắm ở Oryol, Nga, ngày 25/10/2021. (Ảnh: Reuters)

Trong ngày, Nga tiếp tục lập cột mốc buồn khi ghi nhận tới 1.178 ca tử vong liên quan đến Covid-19, con số cao nhất tính theo ngày kể từ khi đại dịch bùng phát, cùng với thêm 39.008 ca nhiễm mới.

Hồi tháng trước, Tổng thống Vladimir Putin đã thông qua việc đóng cửa các công sở, nơi làm việc trên toàn quốc trong vòng một tuần kể từ ngày 30/10, và yêu cầu này có thể được gia hạn thêm bởi chính quyền địa phương nếu cần thiết. Trong đó, tỉnh Novgorod đã thông báo sẽ kéo dài tuần lễ không làm việc này thêm một tuần.

Trong khi đó, nhà chức trách ở các khu vực khác như Komi, Amur và Ulyanovsk cũng cho biết, rất có thể các địa phương này sẽ áp đặt nhiều lệnh hạn chế hơn nếu các ca nhiễm Covid-19 vẫn tiếp tục tăng.

Ngày hôm nay, giới chức tỉnh Pskov giáp với Estonia, Latvia và Belarus thông tin, hệ thống mã QR áp dụng để đến một số cơ sở công cộng sẽ được duy trì trong kỳ nghỉ năm mới. Hãng thông tấn TASS dẫn lời Thống đốc tỉnh Pskov, ông Mikhail Vedernikov cho biết, có thể việc sử dụng mã QR sẽ được mở rộng sang các lĩnh vực kinh tế khác.

Ngày 1/11, Tổng thống Putin cho hay, Nga có thể cần sự giúp đỡ của quân đội để xây dựng các bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 hoặc hỗ trợ cho các cơ sở y tế dân sự.

Trong một video công bố hôm nay bởi Bộ Quốc phòng Nga, quân y nước này đã bắt đầu điều trị bệnh nhân Covid-19 tại các bệnh viện ở Khakassia, Siberia.

Tình hình dịch bệnh tại châu Âu vẫn diễn biến rất phức tạp, khi một số nước trong khu vực tiếp tục chứng kiến số ca nhiễm và tử vong cao kỷ lục.

Trong ngày, Romania ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất từ trước đến nay với 591 người không qua khỏi, trong khi số ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ là 11 nghìn ca, dù có giảm so với mức cao nhất từ trước tới nay được ghi nhận hồi tháng 10.

Cho đến nay, đại dịch đã cướp đi sinh mạng của 48.664 người trên cả nước. Hiện Romania đã tiêm phòng Covid-19 đầy đủ cho khoảng 37% dân số trưởng thành. Dù số người được tiêm chủng hàng ngày đã tăng lên trong những tuần gần đây, nước này vẫn có tỷ lệ tiêm ngừa Covid-19 thấp thứ hai Liên minh châu Âu (EU), trong khi các giường bệnh chăm sóc đặc biệt trên toàn quốc đã kín chỗ.

Cộng hòa Séc cũng ghi nhận số ca mắc mới hàng ngày cao nhất kể từ cuối tháng 3, với 7.591 ca nhiễm Covid-19 được báo cáo trong ngày 1/11, cao gần gấp đôi con số được ghi nhận một tuần trước đó (4.277 ca). Khoảng 6,09 triệu người trên tổng dân số 10,7 triệu của nước này đã được tiêm chủng đầy đủ.

Nhiều quốc gia ở Trung và Đông Âu đang chứng kiến sự gia tăng đột biến về số ca nhiễm trong bối cảnh tỷ lệ tiêm phòng còn thấp.

Số ca tử vong vì Covid-19 cao kỷ lục, Nga xem xét tăng cường các biện pháp phòng dịch -0

Điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tại phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Đại học Riga East ở Riga, Latvia, ngày 29/10/2021. (Ảnh: Reuters) 

Latvia, quốc gia châu Âu đầu tiên phải tái áp đặt lệnh phong tỏa trong mùa thu này đã ghi nhận tỷ lệ lây nhiễm lên tới 1.641 ca trên 100 nghìn người trong tuần kết thúc vào ngày 24/10, mức cao nhất trong 27 thành viên EU.

Hiện Latvia mới tiêm phòng đầy đủ cho 59% dân số trưởng thành, so với mức trung bình của EU là khoảng 75%.

Ca nhiễm tăng cao khiến hệ thống y tế quá tải, buộc Latvia phải cầu viện sự giúp đỡ y tế từ các nước láng giềng. Hãng tin BNS cho biết, quốc gia Baltic tuần trước đã đề nghị EU cung cấp hơn 130 máy thở và hàng trăm thiết bị theo dõi sức khỏe khác.

Nước này cũng vừa nhận được các lô hàng thiết bị y tế hỗ trợ khẩn cấp từ Hà Lan, Phần Lan, Hungary và Thụy Điển.

Đài truyền hình quốc gia đưa tin, Latvia cũng đang xem xét đề nghị EU hỗ trợ về nhân lực y tế do tình trạng thiếu nhân viên tại các bệnh viện. Tính đến hôm chủ nhật, các bệnh viện Latvia đang điều trị cho 1.526 bệnh nhân Covid-19, con số cao nhất từ trước đến nay.

Hà Lan cũng đã lên kế hoạch áp dụng các biện pháp phòng dịch mới trong tuần này, nhằm hạn chế sự gia tăng các ca nhiễm mới gần đây, Bộ trưởng Y tế Hugo de Jonge cho biết.

Đài truyền hình NOS đưa tin, Chính phủ Hà Lan có thể yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng và mở rộng việc sử dụng "thẻ xanh" xác nhận tiêm phòng Covid-19 hoặc giấy xét nghiệm âm tính để đến các địa điểm công cộng.

Các ca nhiễm mới ở Hà Lan đã tăng liên tục trong một tháng qua và đạt mức cao nhất kể từ tháng 7 trong tuần qua. Hôm thứ hai, số ca nhiễm đã cao hơn 45% so với một tuần trước, với 7.700 ca được ghi nhận, trong khi hơn 1.200 bệnh nhân Covid-19 phải nhập viện, số lượng nhiều nhất trong vòng 5 tháng qua.

Nhiều bệnh viện tại Hà Lan đã buộc phải cắt giảm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thường xuyên để tập trung điều trị các ca bệnh Covid-19 khẩn cấp.

Hầu hết các lệnh giới hạn phòng dịch ở Hà Lan đã được dỡ bỏ từ ngày 25/9, khi "thẻ xanh" được áp dụng để đến các quán bar, nhà hàng, câu lạc bộ hoặc các sự kiện văn hóa.

Cơ quan y tế Hà Lan cho biết, hầu hết các bệnh nhân Covid-19 nhập viện đều chưa được tiêm phòng. Theo số liệu của chính phủ, khoảng 84% dân số Hà Lan đã được tiêm phòng đầy đủ.

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới