Số ca sốt tiếp tục giảm, Triều Tiên đẩy mạnh năng lực chống dịch

NDO -

Ngày 7/6, Triều Tiên ghi nhận hơn 61.000 ca sốt mới, đánh dấu 2 ngày liên tiếp con số này ở mức dưới 70.000 ca/ngày.

Tình nguyện viên tham gia phun khử trùng trong chiến dịch chống virus tại thủ đô Bình Nhưỡng. (Ảnh do KCNA công bố ngày 4/3/2020)
Tình nguyện viên tham gia phun khử trùng trong chiến dịch chống virus tại thủ đô Bình Nhưỡng. (Ảnh do KCNA công bố ngày 4/3/2020)

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn số liệu của Cơ quan phòng, chống dịch bệnh khẩn cấp nhà nước cho biết, trong vòng 24 giờ (tính đến 18 giờ ngày 6/6), nước này ghi nhận thêm hơn 61.730 người có triệu chứng sốt. KCNA không cung cấp thêm thông tin liên quan ca tử vong mới. 

Từ cuối tháng 4 đến 18 giờ ngày 6/6, Triều Tiên ghi nhận tổng cộng hơn 4,19 triệu ca sốt. Trong đó, hơn 4,08 triệu người đã bình phục và ít nhất 115.240 người đang được điều trị. Số ca tử vong là 71 trường hợp tính đến ngày 3/6.

Số ca sốt tính theo ngày của Triều Tiên đang trên đà giảm sau khi lập đỉnh với hơn 392.920 ca vào ngày 15/5. Con số này duy trì ở mức dưới 100.000 ca trong 8 ngày liên tiếp. 

KCNA nhấn mạnh "vai trò lãnh đạo của Nội các đã được nâng cao" trong cuộc chiến chống virus, đồng thời cho biết Nội các đã có các cuộc thảo luận sâu để "đẩy mạnh năng lực chống dịch bệnh của nhà nước".

Triều Tiên đang đẩy nhanh sản xuất nhiều loại chất khử trùng và vật tư y tế khác nhau để đẩy lùi dịch bệnh. 

Sau khi ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên vào ngày 12/5, Triều Tiên đã tuyên bố chuyển sang hệ thống kiểm soát virus khẩn cấp ở cấp độ cao nhất và nhanh chóng phong tỏa toàn quốc.