Ấn Độ vẫn là quốc gia ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới trong 24 giờ qua. Ảnh: Reuters

Thế giới ghi nhận hơn 29 triệu ca bệnh Covid-19

Theo số liệu trang Worldometers, tính đến 9 giờ sáng 14-9 theo giờ Việt Nam, thế giới ghi nhận tổng cộng 29,18 triệu ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, trong đó hơn 928.000 ca tử vong. Hơn 21 triệu bệnh nhân Covid-19 đã hồi phục và còn hơn 7,22 triệu người đang được điều trị, trong đó các ca đang phải điều trị tích cực chiếm 1%. 

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại trung tâm y tế ở Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 10-9. (Ảnh: AP)

Ấn Độ dẫn đầu về số ca mắc mới và tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua

Theo số liệu cập nhật của Worldometers tính đến 8 giờ ngày 11-9 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc Covid-19 trên thế giới là 28.316.274, trong đó có 913.252 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 301.190 ca mắc và 5.952 ca tử vong. Trong đó, Ấn Độ là nước đứng đầu về số ca mắc mới và tử vong, lần lượt là 96.760 và 1.213.

Xịt khử khuẩn để phòng chống Covid-19 tại Kolkata, Ấn Độ, ngày 30-8. (Ảnh: AP)

Ấn Độ lập kỷ lục mới với hơn 84 nghìn ca mắc Covid-19 trong 24 giờ

Theo thống kê của Worldometers tính đến 8 giờ sáng 4-9 (giờ Việt Nam), trong tổng số  hơn 287 nghìn ca mắc Covid-19 mới được phát hiện trên thế giới trong 24 giờ qua, riêng Ấn Độ ghi nhận 84.156 ca, gần bằng tổng số ca mắc mới tại Mỹ (44.421 ca) và Brazil (44.728 ca) cộng lại. Như vậy, Ấn Độ đã tự phá vỡ kỷ lục của chính nước này vào ngày 2-9 với 82.860 ca mắc mới.