ND - Theo thống kê của Khoa khám bệnh, Bệnh viện Việt- Ðức, sau gần bốn tháng triển khai đội mũ bảo hiểm số ca bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông (TNGT) vẫn chiếm khoảng 50%. Tuy nhiên, số chấn thương sọ não nặng và rất nặng đã giảm đáng kể.
Thống kê cho thấy, ở thời điểm tháng 11-2007 (trước khi có quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm) số ca TNGT là 1.648 trường hợp, trong đó, chấn thương sọ não là 885 ca; số ca nặng xin về không có hy vọng cứu chữa và tử vong là 97.
Trong tháng 3 vừa qua, số ca TNGT giảm xuống còn 1.235, trong đó chấn thương sọ não chiếm 668 ca. Trong tháng 2, số ca chấn thương sọ não tăng hơn những tháng trước đó, với 849 ca trong tổng số 1.540 trường hợp TNGT.
Theo phân tích, trong tháng 2 số ca chấn thương sọ não do TNGT tăng nhiều hơn những tháng trước vì thời điểm này có những ngày lễ, Tết, hội hè, lượng người đi lại nhiều hơn, cho nên các ca tai nạn cũng nhiều hơn.
Một điều đáng lưu ý là số trẻ em bị TNGT đang tăng mạnh trong thời gian qua, trong đó tháng 3 có 149 em. Phần lớn các trường hợp này không đội mũ bảo hiểm, có nhiều trường hợp bị chấn thương nặng. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo, việc đội mũ bảo hiểm là cần thiết, do đó các bậc cha mẹ nên cho con em đội mũ.