Siêu du thuyền Le Jacques Cartier ghé thăm đảo ngọc Phú Quốc

NDO - Một siêu du thuyền Le Jacques Cartier (quốc tịch Pháp) chở theo 150 khách hạng sang các nước Pháp, Mỹ, Anh và một số nước châu Âu khác… ghé thăm đảo ngọc Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
0:00 / 0:00
0:00
Siêu du thuyền Le Jacques Cartier ghé thăm Phú Quốc sáng 22/2.
Siêu du thuyền Le Jacques Cartier ghé thăm Phú Quốc sáng 22/2.

Sáng 22/2, tin từ Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc, siêu du thuyền Le Jacques Cartier (quốc tịch Pháp) chở theo 150 khách hạng sang các nước Pháp, Mỹ, Anh… đã ghé thăm đảo ngọc Phú Quốc.

Trưởng phòng điều hành siêu du thuyền Le Jacques Cartier Huỳnh Thanh Bình cho biết, siêu du thuyền Le Jacques Cartier cập cảng Phú Quốc lúc hơn 7 giờ sáng cùng ngày.

Siêu du thuyền Le Jacques Cartier khởi hành từ Sihanoukville (Campuchia) rồi ghé Phú Quốc để khách du lịch tham quan đảo ngọc. Sau đó siêu du thuyền di chuyển đến Côn Đảo và Thành phố Hồ Chí Minh trước khi trở về lại Pháp.

Theo ông Bình, 150 khách trên siêu du thuyền là khách hạng sang, trong đó khách Pháp chiếm hơn 70%.

“Khách cao cấp Pháp khá ưa thích khám phá biển, đảo Việt Nam. Riêng Phú Quốc là thị trường mới với các tàu du lịch Pháp. Dự kiến thời gian tới sẽ có nhiều tàu biển Pháp đưa khách đến Phú Quốc chơi. Trước mắt, đến cuối năm 2024, sẽ có 2 chuyến tàu du lịch hạng sang chở khách Pháp đến Phú Quốc”, ông Bình cho biết.

Siêu du thuyền Le Jacques Cartier ghé thăm đảo ngọc Phú Quốc ảnh 1
Khách du lịch lên bờ, khám phá đảo ngọc Phú Quốc.

Tại Phú Quốc, đoàn khách du lịch sẽ tham quan, khám phá làng chài Hàm Ninh, thưởng thức đặc sản của làng chài trên 100 năm tuổi, nhất là ghẹ Hàm Ninh; trại giam tù binh cộng sản Việt Nam/Phú Quốc; chùa Hộ Quốc… trước khi lên tàu lại vào chiều cùng ngày.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng, ngoài đường hàng không, đường tàu cao tốc, khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc khá đông bằng con đường tàu du lịch biển. Địa phương cũng kỳ vọng nhiều về du lịch bằng tàu biển, du thuyền trong năm mới 2024 từ nhiều thị trường Malaysia, Singgapore, Thái Lan và một số nước châu Âu.

“Cảng hàng khách quốc tế Phú Quốc đã và đang hoàn thiện nhiều hạng mục và dự kiến năm 2024 sẽ công bố đưa vào khai thác tạm để đón khách du lịch quốc tế hạng sang đến đảo vui chơi, tham quan, mua sắm. Phú Quốc sẽ tập trung làm tốt vấn đề an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; khuyến khích các doanh nghiệp làm du lịch không ngừng nâng chất sản phẩm, phát triển sản phẩm du lịch mới độc đáo, cũng như có những chương trình khuyến mãi, thu hút khách”, ông Huỳnh Quang Hưng cho biết thêm.

Năm 2023, tỉnh Kiên Giang đón trên 21 nghìn lượt du khách Pháp; đứng thứ 9 trong top 10 thị trường khách quốc tế đến Kiên Giang.