Hội đồng quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Philippines (NDRRMC) thông báo, số người chết vì lũ lụt và lở đất do siêu bão Doksuri gây ra đã tăng lên 25 người, trong khi ít nhất 20 người khác vẫn đang mất tích. Nhiều khu vực của Philippines chìm trong biển nước khi mưa lớn tiếp tục trút xuống ngay cả sau khi siêu bão Doksuri đi qua.
Ngày 7/7, tại thành phố Hải Phòng, khai mạc diễn tập mang tên “Thành phố Hải Phòng tổ chức ứng phó với bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm, cứu nạn”, với sự tham gia và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 3, cùng lãnh đạo và lực lượng vũ trang các tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng sông Hồng, các đơn vị đóng quân trên địa bàn thành phố.
Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh, Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế về việc triển khai hỗ trợ công tác khám chữa bệnh, khắc phục hậu quả mưa lũ.
Vượt qua hải trình sóng gió với tốc độ nhanh nhất, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã kịp thời ứng cứu 14 thuyền viên gặp nạn do tàu bị hỏng máy trên biển trước mũi bão Noru.
Cơn bão có tên quốc tế Noru đang tiến vào Biển Đông (bão số 4) với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17. Đây là cơn bão được dự báo có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh. Trong vòng 20 năm qua, Việt Nam cũng đã hứng chịu các “siêu bão” tương tự gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Chiều 25/9, đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh nhằm ứng phó với cơn bão số 4 (tên quốc tế Noru).
Chiều 25/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 4 (Noru) có khả năng đổ bộ vào đất liền với sức gió giật trên cấp 17, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã xây dựng các phương án ứng phó cụ thể cho từng tình huống.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, có thể giật tới cấp 17, "Do đó, tinh thần là cần ứng phó sớm với cơn bão sắp tới."
Ngày 25/9, giới chức Philippines đã bắt đầu sơ tán người dân ở khu vực duyên hải, khi bão Noru đang mạnh dần lên và chuẩn bị đổ bộ vào đảo Luzon của nước này.
Ngay trong sáng 18/9, gần 25.700 hộ gia đình tại tỉnh Kagoshima và tỉnh lân cận Miyazaki đã bị mất điện, trong khi nhiều chuyến tàu, chuyến bay và phà phải hoãn, hủy.
Ngày 17/9, Cơ quan Khí tượng quốc gia Nhật Bản đã yêu cầu người dân một số khu vực ở vùng Kyushu sơ tán khẩn cấp và sẵn sàng phát cảnh báo bão đặc biệt nguy hiểm tại đây, khi một siêu bão “chưa từng thấy” sắp đổ bộ.
Theo báo cáo sơ bộ của Chính phủ Philippines, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và ba người mất tích sau khi bão Goni, cơn bão mạnh nhất trong năm 2020, quần thảo phía nam đảo chính Luzon của nước này ngày 1-11.
Sáng nay, 20-10, Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày hôm qua, 19-10, trên một số tài khoản Facebook, fanpage có đưa tin về việc cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo bão số 8 có khả năng mạnh lên tới cấp 17 (cấp siêu bão) và đổ bộ vào Trung Bộ. Thông tin này là hoàn toàn sai vì đến thời điểm này, cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng như các nước khác không có dự báo như vậy.