Siết chặt điều kiện phòng cháy, chữa cháy từ cơ sở

Sau vụ cháy gây hậu quả nặng nề tại phố Khương Hạ, thành phố Hà Nội đã triển khai hàng loạt biện pháp để phòng ngừa, ngăn chặn hiểm họa này. Tại các quận, huyện, công tác kiểm tra, tuyên truyền được thực hiện một cách quyết liệt, nhất là những nơi tiềm ẩn nguy cơ cao như chung cư mini, chung cư cũ và các khu nhà trọ.
0:00 / 0:00
0:00
Ðoàn liên ngành quận Bắc Từ Liêm kiểm tra các cơ sở nhà chung cư mini, nhà trọ trên phố Trần Cung, phường Cổ Nhuế. (Ảnh THANH HÀ)
Ðoàn liên ngành quận Bắc Từ Liêm kiểm tra các cơ sở nhà chung cư mini, nhà trọ trên phố Trần Cung, phường Cổ Nhuế. (Ảnh THANH HÀ)

Mới đây, Công an quận Cầu Giấy đã tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) đối với 700 chủ cơ sở loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), cơ sở kinh doanh cho thuê trọ trên địa bàn. Tại đây, các “học viên” không chỉ được tuyên truyền mà còn được thực hành, hướng dẫn sử dụng thành thạo các phương tiện, dụng cụ PCCC tại chỗ và nắm bắt quy trình xử lý kịp thời một vụ cháy, nổ để hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Anh Lê Văn Phương, chủ một khu nhà cho sinh viên thuê ở phường Quan Hoa cho rằng, lớp học rất bổ ích, đem lại nhiều kiến thức thiết thực. “Ðúng là trước đây, gia đình tôi chưa chú trọng đến việc này và may mắn chưa xảy ra sự cố đáng tiếc. Nhưng bây giờ, ngoài việc trang bị phương tiện phòng cháy đầy đủ, tôi sẽ yêu cầu những người thuê nhà phải chấp hành một cách nghiêm túc”, anh Phương chia sẻ.

Quận Cầu Giấy và các phường đã thành lập các đoàn kiểm tra tại cơ sở. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quan Hoa Lê Mạnh Tiến, trong quá trình kiểm tra, phường đã vận động các hộ mở lối thoát nạn thứ hai để có thể thoát ra ngoài trước khi đám cháy bùng phát, gây hại; đến nay đã có 227/264 hộ (thuộc diện chung cư mini, nhà cho thuê) tự nguyện mở lối thoát nạn thứ hai, đạt 85,9%.

Ðể giảm thiểu các vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra cũng như tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác PCCC tại các nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ trên địa bàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy Trần Ðình Cường yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong hộ gia đình và duy trì các điều kiện an toàn PCCC đối với cơ sở, hộ gia đình.

Trên địa bàn quận có 600 cơ sở không bảo đảm về yêu cầu PCCC được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC có hiệu lực, trong đó, 494 cơ sở thuộc loại hình chung cư, nhà tập thể cũ (chiếm 82,33%)… Qua đánh giá sơ bộ có hàng chục chung cư mini đều không bảo đảm về công tác PCCC, không bảo đảm khoảng cách an toàn đối với các công trình chung quanh và hầu hết các cơ sở chỉ có một lối thoát nạn, thiếu thang bộ thoát nạn, chưa có các giải pháp ngăn cháy phù hợp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ðống Ða, Lê Tuấn Ðịnh

Với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, lãnh đạo quận Ðống Ða cho biết, sẽ quyết liệt triển khai công tác tổng kiểm tra, rà soát 100% các cơ sở kinh doanh cho thuê trọ, chung cư mini. Cùng với đó là tổ chức tập huấn kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng thoát hiểm và hướng dẫn các hộ dân sinh sống tại các chung cư mini tự trang bị các thiết bị cứu nạn tại gia đình như mặt nạ phòng độc, thang dây, tạo lối thoát hiểm.

Ngay sau vụ cháy tại phường Khương Ðình, quận đã thành lập hai đoàn kiểm tra với 14 tổ thực hiện rà soát khoảng 1.900 chung cư mini và nhà trọ cao tầng cho thuê trên địa bàn. Quận cũng gắn trách nhiệm người đứng đầu, tổ chức cơ quan đơn vị để xem xét trách nhiệm nếu để xảy ra cháy, nổ. Với những trường hợp vi phạm sẽ bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân, Võ Ðăng Dũng

Không chỉ tại khu vực nội thành, tại các huyện, công tác kiểm tra, xử lý cũng đang được chính quyền các địa phương triển khai quyết liệt. Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Thường Tín đã kiểm tra công tác PCCC và CNCH tại hàng loạt nhà ở nhiều căn hộ và nhà cho thuê trọ. Kiểm tra tại nhà trọ Linh Hương, cụm 9, xã Duyên Thái, với diện tích 50 m2 được xây sáu tầng với 11 phòng. Từ tầng 2 đến tầng 6 của căn nhà chỉ có một cầu thang bộ hở, không bảo đảm thoát nạn.

Tại các tầng chưa trang bị, lắp đặt hệ thống báo cháy tự động; cơ sở đã trang bị 10 bình bột chữa cháy, các dụng cụ CNCH thô sơ. Tuy nhiên, các bình chữa cháy đã lâu ngày, gỉ sét, không bảo đảm tiêu chuẩn PCCC. Ðại diện Công an huyện Thường Tín khẳng định: Qua kiểm tra các cơ sở nhà trọ trên địa bàn huyện cho thấy, vấn đề tồn tại lớn nhất là lối thoát nạn chưa bảo đảm về chiều rộng; nhiều nhà trọ chỉ có một lối thoát nạn duy nhất, nếu xảy ra cháy sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của người dân sinh sống trong căn nhà.

“Chúng tôi đã lập biên bản và kiên quyết xử lý bằng biện pháp đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không bảo đảm về PCCC, CNCH theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, hướng dẫn chủ cơ sở khẩn trương khắc phục, sau đó mới được phép hoạt động trở lại”, Trung tá Nguyễn Xuân Chiến, Phó Ðội trưởng Ðội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an huyện Thường Tín cho biết.

Theo Ðại tá Dương Ðức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, thực tế thời gian qua cho thấy, việc huy động sức mạnh toàn dân cùng tham gia phòng cháy, chữa cháy còn yếu; sự vào cuộc của các quận, huyện còn chậm trễ, khiến sự cố nảy sinh. Ðể khắc phục những bất cập còn tồn tại, đòi hỏi các quận, huyện phải nhanh chóng vào cuộc rà soát các nhà chung cư cũ, tập thể cũ; xem xét trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu khi xảy ra sai phạm. Có quyết liệt như vậy mới không xảy ra các vụ việc đau lòng đến từ những vi phạm trong phòng cháy, chữa cháy.