Scotland khẳng định đeo khẩu trang vẫn là biện pháp phòng ngừa Covid-19

NDO - Một số tài khoản trên mạng xã hội và một bài đăng trên blog đang lan truyền thông tin không có căn cứ về việc chính quyền Scotland cho rằng đeo khẩu trang là hành động gây hại.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh chụp màn hình tin giả lan truyền trên Twitter.
Ảnh chụp màn hình tin giả lan truyền trên Twitter.

Thông tin lan truyền

Gần đây, một số bài đăng trên Twitter và Facebook cũng như một bài viết trên blog đã lan truyền thông tin chính quyền Scotland "cuối cùng đã thừa nhận rằng đeo khẩu trang là có hại sau một chiến dịch dẫn tới việc chấm dứt khuyến nghị đeo khẩu trang tại viện dưỡng lão". Các bài đăng này đã được chia sẻ hàng nghìn lần.

Kiểm chứng

Tuy nhiên, Người phát ngôn chính quyền Scotland khẳng định: "Đây là một sự xuyên tạc trắng trợn về những gì chính quyền Scotland đã phát biểu. Chúng tôi nói rõ rằng, khẩu trang đã và vẫn là một biện pháp phòng ngừa quan trọng chống lại sự lây lan của Covid-19”.

Chính quyền Scotland đã dỡ bỏ khuyến nghị các nhân viên chăm sóc xã hội và người đến thăm nên thường xuyên đeo khẩu trang, nhưng không hề cho rằng đeo khẩu trang là việc gây hại.

Bản cập nhật còn cho biết, hướng dẫn của chính quyền Scotland được "nới lỏng phù hợp với khuyến nghị lâm sàng mới nhất" sau khi số ca mắc Covid-19 và số ca bệnh nặng giảm mạnh.

Khẳng định

Scotland đã nới lỏng hướng dẫn về việc đeo khẩu trang ở trung tâm chăm sóc xã hội sau khi số ca mắc Covid-19 và số ca bệnh nặng giảm mạnh. Tuy nhiên, chính quyền Scotland không hề cho rằng đeo khẩu trang là việc có hại.