Sáu tháng, số người chết vì tai nạn giao thông tăng 2,44% so cùng kỳ

Chiều 15/7, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm an toàn giao thông sáu tháng đầu năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: TTXVN
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Theo thống kê, trong sáu tháng qua (từ ngày 15/12/2021 đến 14/6/2022), cả nước xảy ra hơn 5.700 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.314 người, bị thương 3.690 người. So cùng kỳ năm 2021, số người chết tăng 2,44% (79 người), số vụ giảm 10,41% (663 vụ), số người bị thương giảm 17,69% (793 người). Trong đó, đường bộ chiếm 5.637 vụ, làm chết 3.240 người, bị thương 3.676 người.

Đáng chú ý, có 13 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường bộ, làm chết 37 người, bị thương 29 người tại các tỉnh Gia Lai, Thanh Hóa, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Định, Bắc Giang, Hòa Bình, Ninh Bình, Tiền Giang và Thừa Thiên Huế; một vụ tai nạn đường thủy đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Nam, làm chết 17 người. Tình hình vi phạm tải trọng trên đường bộ tái diễn tại nhiều địa phương; xe tải không thực hiện nghiêm quy định về xếp hàng hóa lên phương tiện, gây mất an toàn giao thông có xu hướng gia tăng,…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá: sáu tháng qua, tình hình tai nạn giao thông trên phạm vi cả nước vẫn kiểm soát được, tuy nhiên trong quý II đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Trong sáu tháng cuối năm, nhiều chương trình phục hồi kinh tế-xã hội được triển khai, hoạt động vận tải, đi lại của người dân dự báo gia tăng mạnh, đặt ra yêu cầu về bảo đảm an toàn giao thông rất lớn. Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng sớm xây dựng và triển khai hiệu quả giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phấn đấu đạt mục tiêu kéo giảm cả ba tiêu chí tai nạn giao thông năm nay ít nhất 5% so năm 2021 ở mỗi địa phương.