Sập tại nhà cổ đang trùng tu, hai người tử vong

NDO -

Trong lúc thi công trùng tu công trình nhà cổ trên đường Hùng Vương, phường 10, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), sa-nô trên mái nhà bất ngờ đổ sập đè chết hai công nhân.

Khu vực xảy ra vụ việc làm hai công nhân tử vong.
Khu vực xảy ra vụ việc làm hai công nhân tử vong.

Chiều tối 9-3, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại công trình đang trùng tu, sửa chữa thuộc Trường đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh, cơ sở tại Đà Lạt (20 Hùng Vương, phường 10, TP Đà Lạt), khiến hai người chết tại chỗ.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn lao động trên xảy trưa cùng ngày làm anh T.Đ.T (31 tuổi) và P.T.T (38 tuổi), đều quê Thanh Hóa tử vong. 

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân tai nạn là do quá trình thi công tu sửa dãy nhà cổ, sa-nô công trình bất ngờ đổ sập đè hai công nhân đang làm việc bên dưới.  

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ.