Sập nhà do mưa lớn tại Ấn Độ, tám trẻ em thiệt mạng

NDO -

Vụ sập nhà lúc gần nửa đêm 9-6 (giờ địa phương), tại Ấn Độ, đã khiến 11 người thiệt mạng, trong đó có tám trẻ em. 

Hiện trường vụ sập nhà tại Mumbai, Ấn Độ, tối 9-6. (Ảnh: Reuters)
Hiện trường vụ sập nhà tại Mumbai, Ấn Độ, tối 9-6. (Ảnh: Reuters)

Theo nhà chức trách Ấn Độ, tòa nhà ba tầng ở ngoại ô Malad, phía bắc trung tâm tài chính Mumbai, đã bất ngờ đổ sập lên mái của một tòa nhà khác. Theo quan chức bang Maharashtra có mặt tại hiện trường, tòa nhà bị sập do mưa lớn.

Lực lượng cứu nạn cho rằng có thể còn nhiều người vẫn mắc kẹt bên trong đống đổ nát. Người dân địa phương đã hỗ trợ lực lượng cứu nạn di chuyển mảnh vỡ và giải cứu người bị vùi lấp. Những người may mắn sống sót được đưa tới bệnh viện tại khu vực Kandivali, ngoại ô thành phố Mumbai.

Các vụ sập nhà thường xảy ra trong mùa mưa tại Ấn Độ, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9 hằng năm. Mưa làm suy yếu nền móng của các tòa nhà có kết cấu chất lượng thấp. Từ ngày 9-6, mưa lớn bắt đầu xuất hiện tại Mumbai, làm ngập nhiều tuyến đường và một số khu vực. 

Cơ quan Thời tiết Ấn Độ dự báo tuần tới mưa “to đến rất to” sẽ xuất hiện tại một số khu vực ở miền đông và trung Ấn Độ.

Tháng 9-2020, Mumbai cũng ghi nhận một vụ sập nhà bốn tầng làm 10 người thiệt mạng.