Sẵn sàng ứng phó thiên tai, đưa dòng điện sáng tới bản làng

Mùa mưa bão năm nay đến sớm khiến ngành điện tại nhiều địa phương ở Lào Cai bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại Nghĩa Lộ, từ trung tuần tháng 7/2026, mưa lũ kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều xã vùng cao, làm đổ cột điện trung, hạ thế ảnh hưởng tới hàng nghìn khách hàng.

Điện lực Nghĩa Lộ tiếp cận hiện trường, đánh giá mức độ hư hỏng của cột điện trong điều kiện nước lũ dâng cao và dòng chảy xiết.
Điện lực Nghĩa Lộ tiếp cận hiện trường, đánh giá mức độ hư hỏng của cột điện trong điều kiện nước lũ dâng cao và dòng chảy xiết.

Trong bối cảnh như vậy, ngành điện Nghĩa Lộ đã nỗ lực khắc phục sự cố, chủ động triển khai các phương án phòng chống thiên tai, thông suốt dòng điện phục vụ đời sống dân sinh và kinh doanh-sản xuất...

Đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến ngày 17/7/2026 đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương trên địa bàn các xã Lao Chải, Khao Mang, Mù Cang Chải và Chế Tạo...

Mưa lớn kéo theo sạt lở đất trên diện rộng làm hư hỏng nhiều nhà ở, công trình hạ tầng, chia cắt hàng loạt tuyến giao thông, đồng thời gây sự cố nghiêm trọng đối với lưới điện, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân.

Đặc biệt, vào chiều 17/7, tại thôn Trống Là, xã Khao Mang, mưa lớn đã làm đổ cột trung thế số 26 thuộc đường dây 376E29.2, khiến 88 trạm biến áp bị mất điện, ảnh hưởng đến 9.324 khách hàng trên địa bàn các xã vùng cao do Điện lực Nghĩa Lộ quản lý. Bên cạnh đó, mưa lũ còn làm gãy, đổ 6 cột điện hạ thế tại các xã Lao Chải, Kim Nọi, Chế Tạo và Púng Luông, gây thiệt hại đáng kể đối với hệ thống điện trên địa bàn.

ndo_br_dien-nghia-lo-4724.jpg
Mưa lớn gây đổ cột trung thế số 26 đường dây 376E29.2 tại thôn Trống Là, xã Khao Mang, làm gián đoạn cung cấp điện cho 88 trạm biến áp.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Điện lực Nghĩa Lộ đã kích hoạt phương án "4 tại chỗ", huy động tối đa nhân lực, phương tiện, vật tư, thiết bị khẩn trương tiếp cận hiện trường. Dù nhiều tuyến đường bị sạt lở, nước lũ chia cắt, việc di chuyển gặp rất nhiều khó khăn, cán bộ, nhân viên của đơn vị vẫn khẩn trương xuyên đêm bám hiện trường để triển khai phương án khắc phục.

Không chỉ khắc phục sự cố, mỗi cán bộ, nhân viên còn mang theo tinh thần trách nhiệm, quyết tâm đưa dòng điện trở lại với người dân trong thời gian sớm nhất. Với tinh thần "Dòng điện không chỉ thắp sáng mà còn là trách nhiệm với cộng đồng", những người thợ điện đã nỗ lực vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt, làm việc liên tục trong đêm nhằm rút ngắn tối đa thời gian mất điện, sớm khôi phục cung cấp điện phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận hành của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các công trình thiết yếu trên địa bàn.

Bên cạnh nhiệm vụ khôi phục lưới điện, trong quá trình tiếp cận hiện trường, cán bộ, nhân viên ngành điện ở đây còn hỗ trợ người dân đưa phương tiện qua các điểm sạt lở, giúp bảo đảm an toàn giao thông trong điều kiện mưa lũ diễn biến phức tạp.

ndo_br_dien-nghia-lo3.jpg
Nhân viên Điện lực Nghĩa Lộ hỗ trợ người dân đưa phương tiện qua khu vực sạt lở, góp phần bảo đảm an toàn giao thông trong vùng bị chia cắt.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai tại các địa phương, năm 2026, Công ty Điện lực Lào Cai đã sớm triển khai phương châm “4 tại chỗ”, thành lập 15 tiểu ban phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các đơn vị trực thuộc, đồng thời duy trì lực lượng xung kích sẵn sàng ứng phó.

Khi có cảnh báo thời tiết có khả năng ảnh hưởng đến địa bàn quản lý, công tác trực phòng, chống thiên tai được phân công trước 48 giờ và duy trì cho đến khi hoàn thành xử lý thiệt hại. Tùy cấp độ cảnh báo, các đơn vị rà soát vật tư, phương tiện, thông tin liên lạc, lực lượng xung kích; tổ chức trực 24/24 giờ và kiểm tra các khu vực trọng yếu.

Theo phương án và tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của công ty, ông Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng Điện lực Nghĩa Lộ cho biết, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện và phương án theo từng cấp độ rủi ro; khi có cảnh báo phải nhanh chóng kích hoạt lực lượng, kiểm tra các khu vực trọng điểm và sẵn sàng xử lý ngay khi điều kiện an toàn cho phép.

Đồng thời, đơn vị tổ chức rà soát 100% lưới điện trước mùa mưa bão. Các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt được đánh giá, phân loại và ưu tiên xử lý những vị trí có nguy cơ cao. Cùng với đó, đơn vị chuẩn bị lực lượng xung kích và các vật tư thiết yếu như cột, dây dẫn, sứ, vật tư phụ trợ để sẵn sàng xử lý sự cố.

Có thể bạn quan tâm