Sân Mỹ Đình "chạy nước rút" chuẩn bị cho Lễ khai mạc SEA Games 31

NDO -

Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa sẽ diễn ra Lễ khai mạc SEA Games 31 (12/5) tại sân Mỹ Đình. Hiện tại, các bộ phận, đơn vị liên quan vẫn đang gấp rút hoàn thành việc lắp đặt sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng cùng các hạng mục cơ sở vật chất khác phục vụ cho Lễ khai mạc.

Để chuẩn bị cho Lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra vào ngày 12/5, hàng trăm công nhân đang hối hả làm việc để biến Sân vận động Mỹ Đình thành đại sân khấu. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Để chuẩn bị cho Lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra vào ngày 12/5, hàng trăm công nhân đang hối hả làm việc để biến Sân vận động Mỹ Đình thành đại sân khấu. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Sân Mỹ Đình
Sân Mỹ Đình có sức chứa hơn 40.000 chỗ ngồi và toàn bộ khán đài B được dùng làm sân khấu biểu diễn. Khán đài A giành cho quan chức các nước và đại biểu, khách mời. Khán đài C, D được dùng để làm chỗ ngồi cho các đoàn thể thao đến dự. Mỗi đoàn ngoài 31 thành viên diễu hành dưới sân được cử thêm 100 thành viên dự khán. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Sân Mỹ Đình
Toàn cảnh sân khấu Lễ khai mạc của kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 nhìn từ trên cao. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Sân Mỹ Đình
Lễ khai mạc sẽ có các công nghệ trình chiếu hình ảnh, đồ họa trên diện tích hơn 7.000m2 của mặt sân Mỹ Đình. Hệ thống công nghệ AR, XR, Visual cao, hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại đem đến cho sự kiện những sự tương tác về mặt hình ảnh chưa từng có tại Việt Nam. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Sân Mỹ Đình
Theo kế hoạch, các đoàn nghệ thuật sẽ có buổi tổng duyệt các tiết mục biểu diễn trong 3 ngày là 6/5, 8/5 và 10/5 tới đây. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Sân Mỹ Đình
Theo báo cáo của tổng đạo diễn Trần Ly Ly, các bước chuẩn bị cho sự kiện đêm 12/5 đã cơ bản hoàn tất. (Ảnh: THÀNH ĐẠT) 
Sân Mỹ Đình
Rất nhiều máy móc, trang thiết bị phục vụ cho việc thi công được xếp trên sân Mỹ Đình. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Sân Mỹ Đình
Hệ thống máy chiếu, đèn chiếu sáng được bố trí ở rất nhiều vị trí trên sân. Được biết, Ban tổ chức dự kiến sẽ lắp đặt 44 máy chiếu hiện đại bậc nhất thế giới phục vụ cho lễ khai mạc SEA Games lần thứ 2 được tổ chức tại Việt Nam (lần đầu trên sân Mỹ Đình năm 2003). (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Sân Mỹ Đình
Sân khấu hoành tráng với khối giàn giáo khổng lồ được liên kết với nhau, các thiết bị công nghệ hiện đại cũng đang được thi công, sân Mỹ Đình sẽ trở nên lộng lẫy chưa từng thấy tại lễ khai mạc SEA Games 31 vào tối 12/5. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Sân Mỹ Đình

Công tác lắp đặt sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng cùng các cơ sở vật chất phục vụ Lễ khai mạc SEA Games 31 đang được gấp rút hoàn thiện tại sân vận động Mỹ Đình. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Sân Mỹ Đình
Hàng trăm công nhân đang hối hả thi công, gấp rút hoàn thiện những hạng mục trên sân vận động Mỹ Đình để chuẩn bị cho Lễ khai mạc SEA Games 31 vào ngày 12/5 tới đây. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Sân Mỹ Đình
Đội ngũ thi công cũng đang làm việc hết công suất để sớm hoàn thiện sân khấu ở mức cơ bản phục vụ cho buổi tổng duyệt đầu tiên. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Sân Mỹ Đình
Hệ thống đèn chiếu sáng được bố trí ở rất nhiều vị trí trên sân. Được biết, Ban tổ chức dự kiến sẽ lắp đặt 44 máy chiếu hiện đại bậc nhất thế giới phục vụ cho lễ khai mạc SEA Games lần thứ 2 được tổ chức tại Việt Nam (lần đầu trên sân Mỹ Đình năm 2003). (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Sân Mỹ Đình
Toàn bộ mặt cỏ và đường pitch trên sân Mỹ Đình được phủ 3 lớp cốp pha nhựa, thép và ván. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Sân Mỹ Đình
 Toàn bộ mặt cỏ được phủ màn hình chiếu phục vụ cho Lễ khai mạc SEA Games 31. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Sân Mỹ Đình
"Đại công trường" tại sân Mỹ Đình đang được gấp rút hoàn thiện. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Sân Mỹ Đình
Ngọn đuốc SEA Games 31 được 8 VĐV truyền tay nhau và thắp lên đài lửa báo hiệu SEA Games 31 chính thức khởi tranh tại Việt Nam. Lễ khai mạc cũng có màn bắn pháo hoa chào mừng (tầm cao và tầm thấp) có thời lượng không quá 15 phút. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Sân Mỹ Đình
Những lá cờ SEA Games 31 và cờ tổ quốc tung bay trên sân Mỹ Đình chuẩn bị cho ngày khai mạc. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Sân Mỹ Đình
Băng rôn, khẩu hiệu chào đón SEA Games 31 phía bên ngoài sân cũng đã hoàn tất cho ngày khai mạc. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Sân Mỹ Đình
Các khu chức năng cũng được tiến hành lắp đặt để đảm bảo phục vụ công tác tổ chức, thi đấu tại SEA Games 31. Sau Lễ khai mạc, SVĐ Mỹ Đình cũng là nơi tranh tài ở bộ môn điền kinh và bóng đá nam. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Sân Mỹ Đình
Phía bên ngoài, công nhân cũng đang dựng hàng loạt các khu chức năng phục vụ công tác tổ chức, thi đấu. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Sân Mỹ Đình
Sân khấu chuẩn bị Lễ khai mạc SEA Games 31 hoành tráng nhìn từ trên cao. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)