Phút giây hạnh phúc của đội tuyển Taekwondo Việt Nam tại SEA Games 31

NDO -

Chiều 16/5, tại Nhà thi đấu quận Tây Hồ (thành phố Hà Nội), tổ quyền biểu diễn của đội tuyển taekwondo Việt Nam xuất sắc giành 4 Huy chương Vàng trong tổng số 5 nội dung tranh tài, dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả.

Trần Hồ Duy, Nguyễn Đình Khôi, Nguyễn Thiên Phụng ăn mừng sau khi giành Huy chương Vàng nội dung Quyền tiêu chuẩn đồng đội nam.
Trần Hồ Duy, Nguyễn Đình Khôi, Nguyễn Thiên Phụng ăn mừng sau khi giành Huy chương Vàng nội dung Quyền tiêu chuẩn đồng đội nam.
1_1-1652706021050.jpg
Trần Hồ Duy, Nguyễn Đình Khôi, Nguyễn Thiên Phụng ăn mừng sau khi giành Huy chương Vàng nội dung Quyền tiêu chuẩn đồng đội nam. 
3-1652706021520.jpg
Các vận động viên tham gia nội dung này gồm có Hứa Văn Huy, Nguyễn Ngọc Minh Hy, Trần Đăng Khoa, Châu Tuyết Vân và Nguyễn Thị Lệ Kim.
9-1652706021159.jpg
Qua hai bài biểu diễn, các vận động viên Việt Nam vượt qua đội Thái Lan, Malaysia và Lào để giành ngôi vị cao nhất. 
10-1652706021300.jpg
Nguyễn Thị Kim Hà, Ngô Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Hồng Trang ăn mừng sau khi có kết quả cuối cùng. 
11-1652706021379.jpg
Vận động viên Nguyễn Thị Kim Hà bên cạnh đồ chơi thân thuộc được gia đình mang theo cổ vũ. 
12-1652706178644.jpg
Huy chương Vàng thứ 4 đến tại bài biểu diễn nội dung Quyền tiêu chuẩn đơn nam.
13-1652706179144.jpg
 Phạm Quốc Việt tập trung thi đấu trong từng động tác của bài biểu diễn.
17-1652706178769.jpg
Lê Trần Kim Uyên có biểu diễn hai bài thi một cách trọn ven, nhưng vẫn không thể vượt qua vận động viên của Philippines. 
18-1652706178894.jpg
 Sắc màu cổ động viên tại Nhà thi đấu quận Tây Hồ chiều 16/5.
19-1652706342557.jpg
Phạm Quốc Việt trên bục nhận giải nội dung Quyền tiêu chuẩn cá nhân nam.
20_1-1652706179004.jpg
Nét duyên dáng của Lê Trần Kim Uyên khi nhận Huy chương Bạc nội dung Quyền tiêu chuẩn cá nhân nữ. 
21-1652706342432.jpg
 Niềm vui của Nguyễn Thị Kim Hà, Ngô Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Hồng Trang khi nhận Huy chương Vàng nội Quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ.
22-1652706342919.jpg
Trần Hồ Duy, Nguyễn Đình Khôi, Nguyễn Thiên Phụng tại lễ trao huy chương nội dung Quyền tiêu chuẩn đồng đội nam.