Saigontourist Group tiếp tục tổ chức tour du lịch dành cho lực lượng tuyến đầu chống dịch

NDO -

Sau thành công của tour tri ân Cần Giờ đã tổ chức ngày 19/9 phục vụ 119 y bác sĩ tuyến đầu đến từ các tỉnh, thành phố tham gia chống dịch tại TP Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tiếp tục tài trợ và tổ chức 8 tour tham quan Cần Giờ và Củ Chi, với cùng mục đích tri ân lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch tại TP Hồ Chí Minh.

Đội ngũ y bác sĩ tham quan Căn cứ cách mạng Rừng Sác Cần Giờ.
Đội ngũ y bác sĩ tham quan Căn cứ cách mạng Rừng Sác Cần Giờ.

Cụ thể, 5 tour Cần Giờ sẽ được khởi hành vào các ngày 25/9, 26/9, 2/10, 5/10, 7/10 và 3 tour Củ Chi khởi hành vào các ngày 27/9, 29/9 và 1/10/2021. Saigontourist Group là đơn vị tư vấn, trực tiếp tổ chức và tài trợ chương trình.

Các tour được Saigontourist Group phối hợp Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh thành phố tổ chức, theo sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. Các đơn vị của Saigontourist Group tham gia triển khai gồm Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist trực tiếp tổ chức các chương trình tour. Riêng tại Cần Giờ, một đơn vị khác cũng thuộc Saigontourist Group là Khu du lịch Vàm Sát đảm trách công tác cung ứng sản phẩm, dịch vụ tại điểm đến.

Bên cạnh lực lượng y tế tuyến đầu, chương trình tour lần này còn phục vụ tri ân các cán bộ, chiến sĩ quân y tăng cường cho thành phố thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Quy mô phục vụ mỗi lượt tour là hơn 100 người, với tổng cộng 8 tour lần này hơn 1.000 người. 

Các chương trình tour được tổ chức bảo đảm tính an toàn, đáp ứng nghiêm ngặt các yêu cầu về phòng, chống dịch. Tất cả khách tham gia tour, hướng dẫn viên, tài xế, nhân sự tổ chức phục vụ hậu cần tại tất cả điểm đến đều phải được tiêm 2 mũi vaccine ngừa Covid-19, có kết quả xét nghiệm âm tính, đi kèm với yêu cầu tuân thủ 5K theo khuyến nghị của Bộ Y tế.

Các tour cũng được tổ chức theo mô hình “bong bóng khép kín”, với cung đường khép kín, khách chủ yếu tham quan tại các điểm du lịch ngoài trời, không gian sinh thái rừng ngập mặn, sông nước tại Cần Giờ, hay các điểm tham quan dã ngoại tại địa đạo Củ Chi. Cả 2 địa phương này hiện đều là vùng xanh của TP Hồ Chí Minh.

Chương trình tour hứa hẹn mang lại những cảm xúc thú vị, những khoảnh khắc thư giãn, tái tạo năng lượng tích cực dành cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Cần Giờ có khu rừng ngập mặn lớn nhất và cũng là lá phổi xanh của thành phố, đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển đầu tiên của Việt Nam nằm trong hệ thống các khu sinh quyển của thế giới vào năm 2000.

Trong khi đó, vùng “Đất thép thành đồng” Củ Chi nổi tiếng với hệ thống địa đạo chạy ngầm dưới lòng đất, có tổng chiều dài lên đến 250 km, đã được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2016. Cùng với điểm tham quan tuyến điểm du lịch sinh thái xanh, chiến khu Rừng Sác tại Cần Giờ, đối với tour Củ Chi khách tham gia dâng hương tại Đền thờ Bến Dược Củ Chi, khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định… là điểm nhấn hấp dẫn trong chương trình tour, có ý nghĩa như một hành trình “về nguồn”. Bên cạnh đó, còn có buổi gặp gỡ thân mật giữa đại diện lãnh đạo thành phố với các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch.

Bên cạnh việc tài trợ, tổ chức các chương trình tour tri ân, đối với công tác hỗ trợ phục vụ đội ngũ y tế tuyến đầu phòng chống dịch tại TP Hồ Chí Minh, tính đến ngày 15/9, Saigontourist Group đã tiếp đón 116 lượt đoàn công tác của Bộ Y tế, ban ngành Trung ương; các đoàn y bác sĩ từ các bệnh viện Trung ương, tỉnh, thành phố khắp cả nước.

Đội ngũ y, bác sĩ do Saigontourist Group đang phục vụ đến nay là 21.039 lượt, 7.445 y bác sĩ, sử dụng 2.482 phòng lưu trú tại 24 khách sạn với 68.144 đêm phòng, phục vụ 313.386 suất ăn. Saigontourist Group đang tiếp tục phối hợp với các sở ngành để tiếp tục thực hiện công tác tiếp đón các đoàn y bác sĩ, các lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch.

Nhằm bảo đảm công tác phục vụ, đón tiếp chu đáo, phục vụ trong công tác phối hợp tiếp đón các đoàn công tác, Saigontourist Group đã huy động nguồn lực nhân sự với 3.184 cán bộ, công nhân viên làm việc tại 24 khách sạn tại TP Hồ Chí Minh.