Sa Pa xuất hiện gió nóng dễ gây cháy rừng

NDO - Chiều 20/3, Đài Khí tượng-Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, tại thị xã Sa Pa xuất hiện gió nóng Ô Quý Hồ, có độ ẩm rất thấp, khô nóng nên rất dễ gây cháy rừng. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển về phía đông nam, khiến nhiệt độ các khu vực trong tỉnh Lào Cai tăng cao.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ động khoanh vùng, phát đường băng cản lửa để phòng, chống cháy rừng khi gió nóng Ô Quý Hồ xuất hiện. (Ảnh: QUỐC HỒNG)
Chủ động khoanh vùng, phát đường băng cản lửa để phòng, chống cháy rừng khi gió nóng Ô Quý Hồ xuất hiện. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Tại thị xã Sa Pa, từ buổi trưa ngày 20/3 đã xuất hiện gió Ô Quý Hồ khô và nóng, rất dễ gây cháy rừng.

Theo quan trắc của Trạm khí tượng Sa Pa, bầu trời ít mây, nắng chói chang, nhiệt độ tăng cao, gió nóng thổi theo hướng tây, tốc độ 4m/s, độ ẩm giảm xuống 50%, với bản chất là nóng khô, độ ẩm thấp, mỗi khi xuất hiện gió Ô Quý Hồ sẽ đẩy cấp báo động cháy rừng lên mức cao.

Sa Pa xuất hiện gió nóng dễ gây cháy rừng ảnh 1

Dọn dẹp cành và lá cây rừng khô để hạn chế nguy cơ cháy rừng khi thời tiết khô nóng ở Sa Pa- Lào Cai. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Theo dự báo, vùng áp thấp nóng phía tây có xu thế tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, vì vậy nhiệt độ tại Sa Pa tiếp tục tăng cao, độ ẩm giảm thấp, gió thổi mạnh và giật từng cơn. Đợt gió nóng dễ gây cháy rừng này có thể kéo dài khoảng 3-4 ngày tới.

Trước diễn biến thời tiết bất lợi, chính quyền địa phương, ngành chức năng, Kiểm lâm Vườn quốc gia Hoàng Liên, các chủ rừng và người dân thị xã Sa Pa tăng cường nhân lực và phương tiện để tuần tra, phát hiện sớm và chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng trong thời gian gió Ô Quý Hồ đang hoạt động.

Sa Pa xuất hiện gió nóng dễ gây cháy rừng ảnh 2

Tăng cường tuần tra để phát hiện sớm, ngăn ngừa xảy ra cháy rừng ở Kiểm lâm Vườn quốc gia Hoàng Liên. (Ảnh: QUỐC HỒNG)