Rút ngắn thời gian lấy nước đợt 2 khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ

NDO - Ngày 19/2, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra lấy nước đợt 2 gieo cấy lúa vụ đông xuân 2023-2024 khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ tại tỉnh Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra công tác lấy nước đợt 2 trên địa bàn Hà Nội.
Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra công tác lấy nước đợt 2 trên địa bàn Hà Nội.

Theo Cục Thủy lợi, đến 15 giờ ngày 19/2 diện tích đất có nước phục vụ gieo cấy lúa đông xuân năm 2023-2024 ở các địa phương khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ là 476.504 ha/492.946 ha, đạt 96,7%. Các địa phương như: Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Phú Thọ đạt 100% diện tích.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Quyến cho biết: “Kế hoạch vụ đông xuân năm nay, bà con nông dân Hà Nội gieo cấy hơn 80 nghìn ha lúa. Trong thời gian lấy nước đợt 1, các công ty thủy lợi đã vận hành 113 trạm bơm, 269 máy bơm các loại với tổng lưu lượng 408 nghìn m3/giờ để phục vụ đưa nước đổ ải. Đến nay, diện tích có nước đạt 86% và hơn 26,7 nghìn ha lúa được cấy”.

Đến 15 giờ ngày 19/2 diện tích đất có nước phục vụ gieo cấy lúa đông xuân năm 2023-2024 ở các địa phương khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ là 476.504 ha/492.946 ha, đạt 96,7%.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Quân: “Dự kiến vụ đông xuân 2023-2024 tỉnh Vĩnh Phúc gieo cấy khoảng 28.500 ha lúa. Đến nay diện tích có nước để đổ ải đạt 94% diện tích và cấy hơn 71%. Để đạt được kết quả đó, tỉnh đã rất quyết liệt trong chỉ đạo sở, địa phương, các công ty thủy lợi trong việc bơm lấy nước phục vụ sản xuất”.

Để việc lấy nước đạt hiệu quả, Cục Thủy lợi đề nghị các địa phương chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác vận hành tối đa các công trình thủy lợi để hoàn thành cấp đủ nước cho 100% diện tích gieo cấy; tăng cường tích trữ nước tối đa trong hệ thống kênh mương, đầm, ao, khu trũng dành cho tưới dưỡng…

Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết: “Năm nay diện tích lấy nước trong đợt 1 đã cơ bản đáp ứng cho đổ ải. Trong đợt 2 này, các địa phương đang tập trung cho việc lấy đổ ải đối với những diện tích còn lại. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đang chỉ đạo các địa phương tiếp tục lấy nước chuẩn bị cho tưới dưỡng. Trong đợt 2 lấy nước này, căn cứ vào thực tiễn có khả năng rút ngắn một ngày so với kế hoạch đề ra”.

Cục phó Trồng trọt Nguyễn Thị Thu Hương khuyến cáo bà con nông dân: “Khi gieo cấy xong cần giữ nước đều ở mặt ruộng để cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt và tạo điều kiện cho lúa đẻ nhánh sớm, tập trung; không bón đạm cho lúa trong những ngày trời rét; thường xuyên kiểm tra, phát hiện sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả”.