Rục rịch sắm sửa hoa, cây cảnh Tết

Chỉ còn vài tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, các điểm bán hoa, cây cảnh trên địa bàn Hà Nội đã tấp nập sắc xuân. Nhiều người đã đi sắm đào, lan, quất... về trang trí nhà cửa hoặc biếu tặng.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân Hà Nội rục rịch mua sắm hoa, cây cảnh Tết.
Người dân Hà Nội rục rịch mua sắm hoa, cây cảnh Tết.

Thời gian gần đây, những bãi đất trống dọc đường Cổ Linh (quận Long Biên, Hà Nội) đã được dọn dẹp sạch sẽ, dựng khung, che bạt và tập kết hoa, cây cảnh Tết.

Những cửa hàng chuyên kinh doanh hoa lan Tết trưng bày đủ sắc màu, đèn điện sáng rực cả con phố. Hoa lan màu sắc sặc sỡ, độ bền tới hai, ba tháng, nên được nhiều cơ quan, doanh nghiệp, gia đình chọn mua sớm. Nhiều gốc đào rừng, mơ, mận... cũng đã từ các vùng núi cao về tập trung tại đây. Mặt tiền các cửa hàng là những chậu quất sai trĩu, chín vàng hoặc những cây bưởi xum xuê...

Tại khu vực chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội), những cành hoa lê, hoa mận, hoa đào cũng được bày bán nhiều. Một số tiểu thương tại đây cho biết, những cành hoa rừng này được đưa từ các tỉnh miền núi phía bắc về Thủ đô. Giá mỗi cành hoa dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, tùy thuộc vào độ to nhỏ, dáng thế.

Các hộ trồng đào, quất tại phường Nhật Tân, Tứ Liên (quận Tây Hồ) cũng đang tất bật với công việc chăm sóc đào, quất phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023. Các cây đào sau khi được tuốt lá, nay đã nảy nụ, ra hoa. Một số gốc đào thế đã được chuyển vào chậu và đem đi các nơi bán.

Anh Nguyễn Tiến Đức, chủ một vườn đào cho biết, giá đào năm nay dự kiến vẫn như mọi năm. Nhưng nếu thời tiết lạnh quá, đào không nở nhiều thì có thể sẽ khó mua hơn, dẫn đến tăng giá.

Rục rịch sắm sửa hoa, cây cảnh Tết ảnh 1

Người dân Hà Nội rục rịch mua sắm hoa, cây cảnh Tết.

Hiện, giá những cành đào dáng tròn, to khoảng vài trăm nghìn đồng/cành. Còn những cành dáng huyền thì đắt hơn. Từ nay đến Tết nếu thời tiết lạnh quá, đào không nở nhiều thì có thể sẽ khó mua hơn, lúc đó giá mới tăng.

Phía các vườn quất thì xanh mướt, quả sai trĩu trịt, chín vàng. Chị Phạm Thị Mai (chủ vườn Mai Trang) cho biết, nhu cầu mua quất năm nay của khách hàng có phần tăng cao hơn, do không bị ảnh hưởng dịch Covid-19 như năm ngoái. Các khách mua buôn đã đặt trước, còn một số khách lẻ đã mua về chơi Tết sớm. Giống như đào, giá quất năm nay dự kiến cũng không có nhiều biến động, nếu có, chỉ nhỉnh hơn một chút với mọi năm.

Bên cạnh các loại cây cảnh truyền thống, năm nay, các chậu hoa cúc, hoa thược dược, dạ yến thảo, hồng trà, hải đường... được bày bán nhiều với giá từ vài chục nghìn tới vài trăm nghìn đồng/chậu. Người dân cũng có xu hướng mua thêm các loại hoa, cây cảnh này về để trang trí cho ngôi nhà đậm sắc xuân.

Chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2023, thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức 91 điểm chợ hoa Xuân từ ngày 1/1 đến 21/1/2023, trưng bày và bán các loại cây, hoa, cây cảnh... và một số hàng hóa Tết, phục vụ nhu cầu mua sắm, tham quan, giải trí của nhân dân Thủ đô và khách du lịch.

Chính quyền các địa phương sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát trật tự, Thanh tra giao thông... tổ chức, quản lý tốt các chợ hoa xuân phục vụ nhân dân mua sắm an toàn; kiên quyết giải tỏa các tụ điểm họp chợ hoa tự phát, trái phép.