Ngày 6/4, Văn phòng truyền thông do Hamas điều hành cho biết khoảng 90% nhà ở tại tỉnh Rafah ở Nam Dải Gaza đã bị phá hủy bởi các chiến dịch quân sự của Israel, đẩy khu vực này vào tình trạng mà họ mô tả là "thảm họa nhân đạo toàn diện".
Người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi tại Yemen, Yahya Saree cho biết ngày 2/10, lực lượng này tấn công nhằm vào các vị trí quân sự sâu trong lãnh thổ Israel bằng rocket Quds 5.
Hezbollah tuyên bố đã phóng một loạt rocket vào miền bắc Israel nhằm đáp trả cuộc tấn công của quân đội Israel vào một bệnh viện ở miền nam Liban sáng sớm cùng ngày.
Ngày 7/8, Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU) Moussa Faki Mahamat đã lên tiếng phản đối các cuộc không kích của Israel nhằm vào Dải Gaza, trong bối cảnh xung đột bạo lực leo thang tại khu vực đầy bất ổn này khiến 31 người thiệt mạng.
Hãng thông tấn chính thức SANA của Syria cho biết, vụ tấn công xảy ra đúng vào thời điểm có đám đông tập trung nhân dịp khánh thành nhà thờ Ayia Sofia ở thành phố Al-Suqaylabiyah thuộc vùng Hama.
Quân đội Iraq và Đại sứ quán Mỹ ngày 20-12 xác nhận ít nhất tám rocket Katyusha đã được bắn vào khu vực Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad trong một vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán Mỹ, gây một số hư hại nhỏ cho tổ hợp này.