Ra mắt sách “Rối loạn phổ tự kỷ: Y học tái sinh bằng liệu pháp tế bào gốc”

NDO - Ngày 14/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty European Wellness Việt Nam (thành viên của tập đoàn Y sinh châu Âu European Wellness Group) kết hợp cùng Nhà xuất bản Phụ nữ tổ chức lễ ra mắt hai quyển sách “Rối loạn phổ tự kỷ: Y học tái sinh bằng liệu pháp tế bào gốc’’ và “Tế bào gốc trong y học tái tạo: Carpe Diem-Carpe Vitam”.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ ra mắt sách.
Lễ ra mắt sách.

Hai quyển sách trên được Nhà xuất bản Phụ nữ xuất bản và phát hành, là một dự án dịch thuật được thực hiện bởi các bác sĩ, nhà khoa học chuyên môn đang học tập và làm việc tại European Wellness Việt Nam.

Đây là thành quả của Giáo sư, Tiến sĩ Mike Chan và Tiến sĩ Dmytro Klokol cùng các nhà khoa học đến từ European Wellness Group dày công nghiên cứu và biên soạn.

Cuốn sách “Rối loạn phổ tự kỷ: Y học tái sinh bằng liệu pháp tế bào gốc” là những khám phá nghiên cứu xoay quay chứng tự kỷ và những triển vọng đầy tiềm năng của tế bào gốc trong việc hỗ trợ điều trị căn bệnh chưa có lời giải này.

Mong muốn của European Wellness khi xuất bản quyển sách tại Việt Nam là tiếp thêm niềm tin cho các bậc cha mẹ, ông bà, người thân của trẻ tự kỷ một hướng đi mới triển vọng nhờ thành tựu y học tái sinh.

Ra mắt sách “Rối loạn phổ tự kỷ: Y học tái sinh bằng liệu pháp tế bào gốc” ảnh 1
Đại diện European Wellness Việt Nam thăm và tặng quà tại Trường giáo dục chuyên biệt Tuổi Ngọc.

Sách cũng cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất, thực tế nhất, dễ áp dụng nhất để có thể hướng dẫn, giáo dục can thiệp trẻ có rối loạn phổ tự kỷ cho trẻ hiện nay.

Liệu pháp tế bào gốc nhằm cải thiện tình trạng của trẻ tự kỷ đã được European Wellness ứng dụng thành công ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Nhiều trẻ sau khi trị liệu tế bào gốc đã có những chuyển biến tích cực, điều hòa được cảm xúc, kỹ năng xã hội được cải thiện thông qua những hành động cố gắng giao tiếp và tương tác với mọi người.

Sáng cùng ngày, đại diện European Wellness Việt Nam đã đến thăm và tặng 70 phần quà cho các trẻ em bị phổ tự kỷ tại Trường giáo dục chuyên biệt Tuổi Ngọc (quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh).