Ra mắt sách “Đi tìm một vì sao” của tác giả Phạm Quang Nghị

NDO -

Ngày 21/4, nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, tại Thư viện Quốc gia, số 31 Tràng Thi, Hà Nội đã diễn ra buổi ra mắt tác phẩm “Đi tìm một vì sao” của ông Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Cuốn sách "Đi tìm một vì sao". (Ảnh: HÒA NGUYỄN)
Cuốn sách "Đi tìm một vì sao". (Ảnh: HÒA NGUYỄN)

Cuốn sách “Đi tìm một vì sao” kể những câu chuyện về những tháng năm tuổi trẻ đi qua cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của tác giả Phạm Quang Nghị, dựa trên nhật ký, tư liệu của tác giả lưu giữ trong suốt hàng chục năm qua. Câu chuyện sống, chiến đấu và làm việc của ông được kể lại trong cuốn sách dày hơn 650 trang. 

Ra mắt sách “Đi tìm một vì sao” của tác giả Phạm Quang Nghị -0
Quang cảnh buổi lễ ra mắt sách. (Ảnh: HÒA NGUYỄN)

Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần 1 “Lớn lên bên dòng sông Mã” kể về tuổi thơ của tác giả ở làng Hoành bên dòng sông Mã, kéo dài cho đến quãng thời gian vào học đại học, ấp ủ khát vọng ra chiến trường và biến khát vọng ấy thành hiện thực bằng việc lên đường ra trận.

Phần 2 “Chào mẹ con đi để được làm người” kể về hành trình dọc Trường Sơn, những năm tháng ở miền Đông Nam Bộ, Tây Ninh, Sài Gòn…

Phần 3 “Những chuyện đã qua” viết về cuộc sống, công việc của tác giả khi hòa bình đã được lập lại, những năm tháng làm việc tại các cơ quan khác nhau, cùng những câu chuyện nho nhỏ như những lát cắt của cuộc sống còn lưu giữ được trong ký ức.

Tác giả cũng kể lại những sự việc căng thẳng, khó khăn phải xử lý khi ông giữ những trọng trách quan trọng. Có cả những dằn vặt, cay đắng, xót xa là làm sao làm việc đó có lợi nhất, ít để lại hậu quả nhất cho cá nhân hay tập thể phải xử lý. Cũng có những trang sách ông trải lòng trước những niềm vui, thành công, cũng như trăn trở, suy tư trước những thách thức khó lường.

Nói về cuốn sách, nhà báo Hà Đăng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương cho rằng, “Đi tìm một vì sao” là những trang viết công phu và hấp dẫn kể những câu chuyện đời thường, những năm tháng đã qua của tác giả. Những chuyện như thế thường khó viết và ngại viết. Cuốn sách có nhiều trang viết hấp dẫn khiến người đọc ước ao được một lần trải nghiệm… Rất nhiều trang gây xúc động bởi cách viết, cách kể mộc mạc, chân thật, sống động của một thứ văn chương không cần tưởng tượng và hư cấu.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhận xét: "“Đi tìm một vì sao” là một tự chuyện đậm chất văn chương. Như phụ đề của tên sách “Tự kể chuyện mình”, tác giả Phạm Quang Nghị đã kể lại cuộc đời mình một cách trung thực với một tình yêu cuộc đời mãnh liệt. Có nhiều trang viết là những trang văn chân thực, đẹp và có sức quyến rũ mạnh mẽ với người đọc”. 

Ra mắt sách “Đi tìm một vì sao” của tác giả Phạm Quang Nghị -0
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị chia sẻ cảm xúc trong buổi ra mắt sách. (Ảnh: HÒA NGUYỄN)

Phát biểu tại buổi ra mắt sách, tác giả Phạm Quang Nghị cho biết, sau khi cuốn sách ra đời, ông đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ, động viên đầy trân trọng. Cuốn sách của ông được tổng hợp lại từ những trang nhật ký mà ông gìn giữ đã rất lâu, có nhiều trang đã mờ hết cả chữ.

Trước đó, tại sự kiện Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022 với chủ đề “Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc” tại Thư viện Hà Nội, tác giả Phạm Quang Nghị đã trao tặng cuốn sách mới “Đi tìm một vì sao” của mình cho Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Thư viện Hà Nội.