Ra mắt cuốn sách “Lịch sử Sư đoàn Bộ binh 1 (1965-1974)”

NDO - Sáng 5/7, tại Hà Nội, Ban liên lạc Hội bạn chiến đấu cựu chiến binh Sư đoàn 1 Quân giải phóng miền nam Việt Nam phối hợp Viện Lịch sử Quân sự - Bộ Tổng Tham mưu và Thư viện Quân đội tổ chức ra mắt sách “Lịch sử Sư đoàn Bộ binh 1 (1965-1974)”.
0:00 / 0:00
0:00

Tham dự có: Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu; Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Chính ủy đầu tiên của Sư đoàn Bộ binh 1; Thiếu tướng Lộ Khắc Tâm, Trưởng Ban liên lạc Hội bạn chiến đấu cựu chiến binh Sư đoàn 1 Quân giải phóng miền nam Việt Nam, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; các cựu chiến binh Sư đoàn 1.

Ra mắt cuốn sách “Lịch sử Sư đoàn Bộ binh 1 (1965-1974)” ảnh 1

Các đại biểu tham dự thực hiện nghi lễ chào cờ.

Cuốn sách “Lịch sử Sư đoàn Bộ binh 1 (1965-1974)” gồm 3 chương, 420 trang, đã ghi lại những sự kiện tiêu biểu, những chiến công tiêu biểu, những hoạt động tiêu biểu trong hơn 9 năm chiến đấu, công tác của Sư đoàn Bộ binh 1.

Cách đây gần 60 năm, để đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng bộ đội chủ lực, tạo nên những “quả đấm thép”, sẵn sàng đánh bại quân chủ lực của Mỹ và quân đội Sài Gòn trên địa bàn Tây Nguyên, Sư đoàn Bộ binh 1 được thành lập. Ra đời trong hoàn cảnh muôn vàn khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Mặt trận Tây Nguyên; sự yêu thương đùm bọc, giúp đỡ của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, sư đoàn đã từng bước trưởng thành. Từ sau năm 1968, Sư đoàn Bộ binh 1 liên tục cơ động chiến đấu trên chiến trường Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và làm nhiệm vụ quốc tế trên đất nước bạn Campuchia. Trong suốt quá trình ấy, Sư đoàn Bộ binh 1 đã vượt lên mưa bom bão đạn và sự hy sinh mất mát, giành nhiều thắng lợi to lớn, được tặng nhiều huân chương, huy chương và các danh hiệu cao quý.

Phát biểu tại buổi ra mắt sách, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam ôn lại những chiến công vang dội nhất của Sư đoàn Bộ binh 1: Là sư đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam trực tiếp chiến đấu với quân viễn chinh Mỹ khi chúng mới vào chiến trường miền nam, đồng thời là sư đoàn tiêu diệt nhiều đơn vị của quân Mỹ nhất, bắt sống nhiều tù binh Mỹ nhất; Là sư đoàn duy nhất được Đảng, Nhà nước “tặng thưởng kép” hai Huân chương Quân công giải phóng hạng Nhất cùng một lúc, cho một chiến công trong Chiến dịch Plei Me. Đến nay, Sư đoàn Bộ binh 1 không còn nhưng những chiến công của sư đoàn đã đi vào những trang sử chói lọi nhất của lịch sử dân tộc trong thế kỷ XX. Cuốn sách “Lịch sử Sư đoàn Bộ binh 1 (1965-1974)” ra đời là tài liệu có giá trị lịch sử, góp phần làm phong phú hơn, sâu sắc hơn lý luận quân sự, bài học thực tiễn, đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Ra mắt cuốn sách “Lịch sử Sư đoàn Bộ binh 1 (1965-1974)” ảnh 2
Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại buổi ra mắt sách “Lịch sử Sư đoàn Bộ binh 1 (1965-1974)”.

PGS, TS Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự báo cáo quá trình nghiên cứu, biên soạn cuốn sách: Sau hơn ba năm nghiên cứu, thực hiện bốn cuộc hội thảo, toạ đàm khoa học, với gần 100 ý kiến, quý 1/2024, cuốn sách “Lịch sử Sư đoàn Bộ binh 1 (1965-1974)” được xuất bản. Đây là một công trình nghiên cứu khoa học, khách quan tái hiện quá trình ra đời, chiến đấu, trưởng thành của Sư đoàn Bộ binh 1 - đơn vị đã giải thể gần 50 năm, góp phần làm sống lại một sư đoàn trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Ra mắt cuốn sách “Lịch sử Sư đoàn Bộ binh 1 (1965-1974)” ảnh 3

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Thiếu tướng, Tiến sĩ Khoa học Lộ Khắc Tâm, Trưởng Ban liên lạc Hội bạn chiến đấu cựu chiến binh Sư đoàn 1 xúc động bày tỏ: Cuốn sách “Lịch sử Sư đoàn Bộ binh 1 (1965-1974)” đã đáp ứng lòng mong mỏi của hàng vạn cựu chiến binh của sư đoàn đang sống trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đây không chỉ là sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ mà còn là nguồn tư liệu quý để tuyên truyền lịch sử cho các thế hệ mai sau, góp phần tiếp tục tiến hành công tác thương binh, tử sĩ, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, trong đó có các cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn Bộ binh 1 đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.