Sau 20 ngày tìm kiếm bé Hạo Nam:

Quyết tâm đưa bé về với gia đình trong đêm nay hoặc sáng mai

NDO - Cuối ngày tìm kiếm thứ 20, lực lượng cứu hộ tại Đồng Tháp quyết tâm nỗ lực hết mình để có thể đưa bé Hạo Nam về với gia đình vào đêm nay hoặc sáng mai (20/1).
0:00 / 0:00
0:00
Cẩu một phần trụ bê-tông tại hiện trường chiều 19/1.
Cẩu một phần trụ bê-tông tại hiện trường chiều 19/1.

Đêm 19/1, từ hiện trường vụ tìm kiếm bé Hạo Nam đi ra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho phóng viên biết: Hiện tại, lực lượng cứu hộ đang bước vào giai đoạn đưa đoạn ống bê-tông cuối cùng lên mặt đất.

"Vào 18 giờ chiều nay, đoạn ống thứ hai đã được đưa lên. Đoạn ống cuối cùng cũng đã được vệ sinh, hút nước để tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên, công đoạn này gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại do chung quanh có nhiều nước. Do đó, thời gian làm kéo dài ra", ông Bửu nói với phóng viên.

Quyết tâm đưa bé về với gia đình trong đêm nay hoặc sáng mai ảnh 1

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu trả lời báo chí tại hiện trường ngày 19/1.

Cũng theo ông Bửu, hiện nay các đơn vị đang quyết tâm ứng cứu liên tục, bảo đảm nhân lực và thiết bị để quyết tâm trong đêm nay hoặc sáng mai, 20/1 sẽ hoàn thành việc đưa bé Hạo Nam về với gia đình.

"Sau khi đưa bé về, cơ quan chức năng sẽ tiến hành pháp y, lo tang sự. Chúng tôi sẽ cố gắng gói gọn trước Tết", Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh.

Theo phóng viên Báo Nhân Dân có mặt trực tiếp tại hiện trường, ngay từ sáng 19/1, lực lượng cứu hộ, cứu nạn cầu kênh Rọc Sen, xã Phú Lợi (Thanh Bình, Đồng Tháp) đã hút hạ bentonite ngoài ống vách D2100 đến độ sâu 27m; đồng thời, sửa sang lại mặt bằng thi công cho các thiết bị và tiếp tục bơm nước ra khỏi ống vách D2100.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, trong quá trình bơm bentonite ra khỏi lồng ống phần đất giữa 2 vòng vây cọc ván thép ở phía lán trại quân đội bị tụt nên phải dừng bơm. Chính vì thế, Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp đã điều động 2 ghe bơm cát khoảng 200m3 đến bơm vào khoảng giữa ống vách D2100 và tường vây cọc ván thép. Đến 17 giờ ngày 19/1, về cơ bản phần công việc này đã hoàn thành.

Trước đó như Báo Nhân Dân đã đưa tin, ngay sau khi phát hiện bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống trụ bê-tông vào trưa 31/12/2022, lực lượng chức năng đã căng mình bất kể ngày đêm để tiến hành cứu hộ, cứu nạn. Tinh thần chung của tất cả là "còn nước, còn tát".

Tuy rất nỗ lực, nhưng quá trình cứu hộ gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp. Tới tối 4/1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nhận định, bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong.