Ngày thứ 20 tìm kiếm bé Hạo Nam:

Đồng Tháp tiếp tục điều phương tiện đến khắc phục sự cố

NDO - Sáng 19/1, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp cho biết, liên quan sự cố sụt lún tại khu vực cứu hộ, Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp đã điều ghe cát đến khắc phục.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng cứu hộ vẫn túc trực làm nhiệm vụ tại công trình.
Lực lượng cứu hộ vẫn túc trực làm nhiệm vụ tại công trình.

Theo đó, đến sáng 19/1, lực lượng đã hút hạ chất bentonite (loại sét khoáng có tính trương nở và độ nhớt cao) ngoài ống vách D2100 đến độ sâu 27m. Đồng thời, sửa sang lại mặt bằng thi công cho các thiết bị và tiếp tục bơm nước ra khỏi ống vách D2100.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, trong quá trình bơm bentonite ra khỏi lồng ống phần đất giữa 2 vòng vây cọc ván thép ở phía lán trại quân đội bị tụt nên phải dừng bơm.

Để khắc phục sự cố, Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp đã điều động 2 ghe bơm cát khoảng 200m3 đến bơm vào khoảng giữa ống vách D2100 và tường vây cọc ván thép. Đến 5 giờ, ngày 19/1 đã hoàn thành công tác xử lý sự cố.

Khoảng 9 giờ cùng ngày, phóng viên Báo Nhân Dân có mặt tại khu vực hiện trường thấy có một số ghe cát di chuyển ra vào hiện trường để phục vụ cho công tác cứu hộ.

Trước đó, Tổ Điều hành cứu nạn, cứu hộ công trình cầu kênh Rọc Sen dự kiến trong ngày 18/1 sẽ nhổ được trụ để đưa cháu bé lên.

Đồng Tháp tiếp tục điều phương tiện đến khắc phục sự cố ảnh 1

Phương tiện ghe chở cát vào công trình khắc phục sự cố. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Nói về việc chậm trễ kéo dài thời gian cứu hộ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho rằng, do sự cố lún sụp đất, lực lượng phải dừng lại khắc phục nên công tác cứu hộ chậm hơn so dự kiến.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cũng cho biết: “Khi đưa em bé lên trên mặt đất được, các công việc liên quan đến pháp y, xử lý thi hài, khâm liệm, đưa linh cữu em bé về gia đình, tất cả khâu đã được phân công sắp xếp, chuẩn bị sẵn sàng các dụng cụ, phương tiện để xử lý các bước sau cùng".

"Dự kiến trong ngày 19/1, các đội cứu hộ tập trung hoàn thành để làm khâu sau cùng quá trình cứu hộ em bé”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết thêm.

Đồng Tháp tiếp tục điều phương tiện đến khắc phục sự cố ảnh 2

Lực lượng cứu hộ vẫn túc trực làm nhiệm vụ tại công trình.

Trước đó, như Báo Nhân Dân đã đưa tin, vào khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 4 bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) để nhặt sắt.

Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê-tông (đường kính 25cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m). Phát hiện sự việc, các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành.

Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai. Sau đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ.

Tối 4/1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nhận định, bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong.