Hỗ trợ cây giống, chuyển đổi cơ cấu cây trồng
Măng Ri là một xã vùng cao của tỉnh Quảng Ngãi, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số là người Xơ Đăng sinh sống. Với địa hình chủ yếu là đồi núi, khí hậu mát mẻ quanh năm, thổ nhưỡng nơi đây rất phù hợp với các loại cây công nghiệp dài ngày, trong đó nổi bật nhất là cây cà-phê.
Hiện nay, toàn xã có hơn 1.200 ha cà-phê được trồng tập trung trên các vùng đất đồi, trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều hộ gia đình. Phát huy lợi thế tự nhiên, xã Măng Ri đã từng bước mở rộng diện tích cà-phê, tăng từ 20- 30% so với trước đây. Người dân không chỉ dừng lại ở việc mở rộng diện tích mà còn quan tâm đến việc nâng cao năng suất, chất lượng hạt cà-phê.
Trên diện tích hơn 2 ha đất đồi trồng mì (sắn) ngắn ngày kém hiệu quả, gia đình anh A Sinh đã mạnh dạn chuyển sang trồng cà-phê. Nhờ được địa phương hỗ trợ cây giống và hướng dẫn kỹ thuật canh tác, anh giảm được chi phí đầu tư ban đầu.
Anh A Sinh chia sẻ: “Đất đồi trồng mì nhiều năm không hiệu quả nhưng gia đình chưa có điều kiện cải tạo. Nay được chính quyền hỗ trợ, tôi làm nhanh hơn và vài năm tới sẽ có nguồn thu ổn định từ vườn càphê mới”.
Hiện nay, cây dược liệu và cây công nghiệp đang trở thành trụ cột sản xuất nông nghiệp của xã Măng Ri, chiếm tới 90% giá trị sản xuất toàn ngành.
Bên cạnh cà-phê, xã có hơn 3.700 ha cây dược liệu, trong đó, khoảng 2.600 ha sâm Ngọc Linh, 1.100 ha đẳng sâm và nhiều loại dược liệu khác có giá trị kinh tế cao. Chính quyền địa phương tập trung khai thác thế mạnh này, xem đây là hướng đi chủ lực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững những năm tới.
Bằng cách khuyến khích người dân mở rộng diện tích, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm, xã Măng Ri đang tạo ra chuỗi giá trị nông nghiệp mới, giúp đồng bào có thêm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
Chị Y Hoa, người dân xã Măng Ri chia sẻ, nếu để người dân tự xoay xở, quá trình chuyển đổi cây trồng và phát triển sản xuất sẽ gặp nhiều khó khăn, tiến độ chậm hơn.
Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm, hỗ trợ sát sao của chính quyền xã, đồng bào vùng sâu, vùng xa đã chủ động hơn trong sản xuất, từng bước tiếp cận kỹ thuật canh tác mới để làm ăn lâu dài.
Mở rộng diện tích cây trồng chủ lực
Hiện nay, xã Măng Ri có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo hơn 20%. Địa phương đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3-4% mỗi năm, phấn đấu 100% số hộ dân tộc thiểu số có đất ở, đất sản xuất và thu nhập bình quân đầu người trên 50 triệu đồng/năm.
Để giúp người dân Xơ Đăng mở rộng diện tích cây trồng chủ lực như cà-phê, dược liệu, năm 2025, Ủy ban nhân dân xã đã triển khai nhiều mô hình sinh kế; hỗ trợ cây giống, vật tư sản xuất và tổ chức tập huấn kỹ thuật canh tác phù hợp cho hộ nghèo, cận nghèo.
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phạm Xuân Quang, do năng suất lao động còn thấp, kỹ thuật sản xuất hạn chế và thiếu liên kết tiêu thụ cho nên chính quyền xã phải cùng người dân tháo gỡ khó khăn.
Xã vận động cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan chung tay hỗ trợ giống, kỹ thuật; phát triển kinh tế hộ, hợp tác xã gắn với thị trường tiêu thụ.
“Chúng tôi muốn khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của người dân. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của xã trong công tác giảm nghèo, nhất là đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số”, đồng chí Quang nhấn mạnh.
Thời gian tới, xã Măng Ri tiếp tục mở rộng diện tích trồng dược liệu, phấn đấu trồng mới 1.300 ha sâm Ngọc Linh và 1.400 ha các loại sâm dây, sơn tra (táo mèo), ngũ vị tử.
Song song đó, địa phương thu hút đầu tư vào chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị sản phẩm dược liệu, cà-phê; đa dạng hóa sản phẩm từ sâm Ngọc Linh, hồng đẳng sâm và mở rộng thị trường tiêu thụ.
Xã Măng Ri nói riêng và các xã miền núi tỉnh Quảng Ngãi nói chung đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ người dân mạnh dạn vay vốn đầu tư, nâng cao năng suất sản xuất; từng bước mở rộng các điểm giao dịch thương mại, dịch vụ, chợ dược liệu để giới thiệu, mua bán các sản phẩm đặc hữu của địa phương.
Đây là những giải pháp căn bản để người dân miền núi tỉnh Quảng Ngãi giảm nghèo bền vững và từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển với các vùng miền khác.