Quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; tăng cường phối hợp liên ngành tuần tra, giám sát, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, cùng cả nước sớm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu.

Hải quân Vùng 2 tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân xã Đại An, tỉnh Vĩnh Long.
Hải quân Vùng 2 tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân xã Đại An, tỉnh Vĩnh Long.

Theo Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tỉnh Vĩnh Long, địa bàn tỉnh hiện có 4.574 tàu cá, thu hút gần 23.000 thuyền viên, lao động nghề cá. 100% tàu cá đủ điều kiện hoạt động đã được cấp giấy phép khai thác hải sản; cập nhật kịp thời, đầy đủ cơ sở dữ liệu nghề cá trên hệ thống quản lý theo quy định. Công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng, địa phương trong tỉnh và các tỉnh, thành phố ven biển được tăng cường; siết chặt quản lý nhà nước đối với các đội tàu cá; thường xuyên cập nhật dữ liệu tàu cá trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia, bảo đảm đồng bộ và chính xác.

Thượng tá Nguyễn Minh Thụ, Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết: Công an tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên; tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát các hoạt động khai thác hải sản, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Công an tỉnh chỉ đạo công an cấp xã tăng cường phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra tại các xã, phường ven biển có đông tàu cá hoạt động, kịp thời nhắc nhở các chủ tàu cá “ba không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác) không tham gia hoạt động khai thác hải sản. Qua rà soát, 258 tàu cá thuộc diện “ba không” đã gắn biển cảnh báo và kiên quyết không cho xuất bến.

Các cảng cá Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú, Định An, Láng Chim vừa là nơi tàu, thuyền ra, vào, bốc dỡ tiêu thụ sản phẩm khai thác, vừa là khu vực kiểm soát trọng điểm trong công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Do án ngữ vị trí đắc địa khu vực ven biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cảng cá Định An, xã Đại An trở thành trung tâm đầu mối thu mua, trung chuyển hải sản đến các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Vào cao điểm mùa vụ khai thác hải sản, mỗi ngày hàng chục tàu cá Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh An Giang, Cà Mau cập bến cảng cá Định An. Dịch vụ hậu cần nghề cá tại đây bảo đảm cung ứng tốt cho ngư dân ra khơi, bám biển. Ban Quản lý cảng cá Định An luôn chủ động phối hợp Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và chính quyền địa phương thường xuyên theo dõi, giám sát tàu cá, cập nhật hồ sơ, giấy phép khai thác, đăng kiểm, kiên quyết xử lý các hành vi tàu cá mất kết nối với hệ thống giám sát trên biển. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác theo dõi và nhập dữ liệu sản lượng bốc dỡ hàng hóa thủy sản khai thác qua cảng hằng ngày trên hệ thống phần mềm Google sheet, Vnfishbase theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại An Ngô Quốc Thạnh thông tin: Xã hiện có khoảng 130 phương tiện tàu cá khai thác hải sản xa bờ, ven bờ. Bên cạnh huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng nghề cá, triển khai kịp thời, hiệu quả chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển, địa phương còn thường xuyên phối hợp lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Xã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức lắp đặt, kiểm tra kỹ thuật, bàn giao, hướng dẫn quản lý hệ thống thiết bị kiểm soát tàu cá; từ đó, tăng cường công tác quản lý tàu cá, nhất là các phương tiện chưa đủ điều kiện hoạt động theo quy định pháp luật. Từ năm 2025 đến nay, địa phương không ghi nhận trường hợp tàu cá nào vi phạm vùng biển nước ngoài.

Ngư dân Dương Nhật Trung, xã Đại An cho biết: Gia đình tôi có 2 tàu cá, công suất 380 CV/tàu, khai thác hải sản xa bờ tại các vùng biển thuộc tỉnh Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh. Cứ sau 10-15 ngày ra khơi, tàu cá của gia đình cập bến cảng cá Định An để bán hải sản, chuẩn bị thực phẩm, nhiên liệu; nếu thời tiết thuận lợi sẽ tiếp tục vươn khơi, bám biển. Ngoài tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành quy định pháp luật về khai thác hải sản, xã Đại An còn phối hợp đội ngũ y, bác sĩ thuộc Hải quân Vùng 2 tổ chức khám bệnh, tư vấn, hướng dẫn ngư dân bảo vệ sức khỏe khi khai thác hải sản trên biển. Ngư dân phấn khởi, tin tưởng vào cấp ủy, chính quyền địa phương, yên tâm vươn khơi, bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long: Để thực hiện hiệu quả công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, thời gian tới, các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu; tập trung quản lý các đội tàu cá, cập nhật dữ liệu nghề cá, tăng cường công tác truy xuất nguồn gốc hải sản khai thác. Lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động tàu cá trên biển, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Hoạt động khai thác theo đúng quy định, nâng cao giá trị hải sản trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế biển gắn với xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân trên biển.

Có thể bạn quan tâm