Quyết liệt chống buôn lậu dịp cuối năm

Thời gian qua, hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng hóa trái phép trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào, thuộc địa bàn tỉnh Quảng Trị về thị trường nội địa diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng buôn lậu dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để vận chuyển hàng hóa qua mặt các lực lượng chức năng. Tình trạng này làm cho công tác đấu tranh chống buôn lậu ở tỉnh Quảng Trị gặp không ít khó khăn.

Ðội trinh sát đặc nhiệm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thu giữ hàng lậu.
Ðội trinh sát đặc nhiệm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thu giữ hàng lậu.

Ðối tượng buôn lậu tập trung vào các mặt hàng gọn, nhẹ, có giá trị kinh tế cao và vận chuyển trên các tuyến đường rừng cách xa địa điểm mà lực lượng chống buôn lậu thường chốt chặn, kiểm tra, kiểm soát.

Phương thức, thủ đoạn tinh vi

Trên tuyến biên giới, các đối tượng buôn lậu lén lút tập kết các loại hàng hóa phía nước bạn Lào, sau đó lợi dụng địa hình hiểm trở, tổ chức xé lẻ, chia nhỏ hàng hóa thuê người gùi, cõng qua biên giới bằng các đường tiểu ngạch; dùng thuyền máy nhỏ chở hàng vượt sông Sê Pôn đưa qua tập kết tại các bến như: Tân Kim, Ngô Ðồng, Nại Cữu, Long Quy, Long An (huyện Hướng Hóa)...

Sau khi đưa được hàng về, các đối tượng buôn lậu tập kết hàng tại một số nhà dân ven sông Sê Pôn và trên tuyến quốc lộ 9, thuộc địa bàn thị trấn Lao Bảo và các xã Tân Thành, Tân Long (Hướng Hóa)... chờ xe ô-tô qua bốc hàng lên giấu trong các loại hàng hóa cồng kềnh; thuê cửu vạn gùi, cõng vượt các chốt kiểm tra đưa về thị trường nội địa tiêu thụ. Ngày 20/12, qua kiểm tra xe ô-tô BKS 74D-002.86 chạy theo hướng thị trấn Lao Bảo-TP Ðông Hà, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện trên xe vận chuyển 138 chai rượu nhãn hiệu Lavavulin; 300 chai rượu nhãn hiệu Singleton loại 700ml/chai; 10.000 gói thuốc lá Jet; 2.000 gói thuốc lá 555. Toàn bộ số hàng trên có xuất xứ từ nước ngoài, không có hóa đơn, chứng từ. Trước đó, trên tuyến quốc lộ 9, đoạn qua thôn Làng Vậy, xã Tân Long (Hướng Hóa), Ðội Trinh sát đặc nhiệm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị kiểm tra xe ô-tô BKS 75H-006.58, chạy theo hướng thị trấn Lao Bảo-TP Ðông Hà, phát hiện trên xe chở sáu tấn đường kính trắng. Lái xe Trương Thoại Mão không xuất trình được giấy tờ hợp pháp của lô hàng và cho biết, nhận chở thuê số hàng trên cho một người tại thị trấn Lao Bảo đưa vào tỉnh Thừa Thiên Huế tiêu thụ...

Ðại úy Nguyễn Ðức Chiến, Ðội trưởng Ðội Trinh sát đặc nhiệm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết: Các đối tượng buôn lậu thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn, chuyển địa điểm tập kết hàng và thời gian vận chuyển; tổ chức người theo dõi hoạt động của các lực lượng chức năng, đã gây không ít khó khăn cho công tác đấu tranh chống buôn lậu trên địa bàn… Thời gian qua, với quyết tâm ngăn chặn buôn lậu và vận chuyển hàng cấm qua biên giới, đơn vị đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và bắt giữ 117 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép, trị giá hơn 2 tỷ đồng. Các mặt hàng buôn lậu chủ yếu là gỗ quý hiếm, rượu ngoại, thuốc lá, bia, sữa, gạo nếp, đường kính…

Trên tuyến biên giới khu vực cửa khẩu quốc tế La Lay (huyện Ðakrông), lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ về vận chuyển trái phép chất ma túy và gỗ lậu. Cuối tháng 9/2021, tại cửa khẩu quốc tế La Lay, các lực lượng chức năng đã phối hợp kiểm tra bảy xe công-ten-nơ của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu An Trần (địa chỉ tại 37 Trần Ðại Nghĩa, phường 5, TP Ðông Hà), vận chuyển gần 450 m3 gỗ các loại và gần 11.000 kg đá Pyrophyllite từ Lào về Việt Nam. Trong đó, hàng hóa không khai hải quan gồm 56,7 m3 gỗ xẻ; 14,6 m3 gỗ tròn; 105 kg gỗ có hình thù phức tạp đều là gỗ cẩm lai xuất xứ từ Lào. Gỗ trắc xuất xứ từ Lào 5,8 m3 gỗ xẻ; 0,1 m3 gỗ tròn; 16 kg gỗ có hình thù phức tạp và gần 11.000 kg đá Pyrophyllite. Ðể qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng đã gia cố thêm vách ngăn, hầm hàng trên xe ô-tô, kết hợp lợi dụng số lượng hàng nhiều, quy cách không đồng đều để trộn lẫn vào nhau, cất giấu
hàng hóa.

Ngày 24/12, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế La Lay cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "buôn lậu" xảy ra tại cửa khẩu quốc tế La Lay, theo quy định tại Ðiều 188, Bộ luật Hình sự năm 2015. Theo kết luận của hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Ðakrông, tang vật vi phạm trong vụ án buôn lậu trên có trị giá hơn 3,8 tỷ đồng.

Thượng tá Hoàng Hữu Thiện, Ðồn trưởng Ðồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị cho biết: Ðồn đã tập trung rà soát các địa điểm đối tượng buôn lậu thường tập kết hàng hóa; tăng cường thêm các tổ tuần tra cơ động, tăng các lượt tuần tra trong ngày, tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch và không tiếp tay cho buôn lậu.

Thời gian qua, các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân quyết liệt chống buôn lậu trên toàn tuyến biên giới và tuyến quốc lộ 9, cho nên số vụ buôn bán, vận chuyển hàng hóa trái phép bị bắt giữ tương đối nhiều. Theo thống kê, từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng Hải quan và Bộ đội Biên phòng trên tuyến biên giới tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ hơn 200 vụ buôn lậu, trị giá hàng hóa lên đến hàng chục tỷ đồng. Nhận định, tình hình buôn lậu trên địa bàn sẽ gia tăng cho nên công tác tuần tra, kiểm soát ngăn chặn đang được các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ, nhằm góp phần ổn định thị trường trong nước, đặc biệt là trong giai đoạn phục hồi kinh tế của các doanh nghiệp nội địa trước đại dịch Covid-19.

Siết chặt biên giới, ngăn chặn hàng lậu

Tỉnh Quảng Trị có hai cửa khẩu quốc tế là Lao Bảo và La Lay, cùng chung đường biên giới trên bộ dài hàng chục km và đường sông Sê Pôn với nước bạn Lào. Theo đó, có nhiều đường mòn, lối mở dọc biên giới đã tạo điều kiện cho tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng hóa trái phép gia tăng trong thời gian qua. Ðể công tác chống buôn lậu và phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả, ngoài phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Hải quan, Công an và dân quân các địa phương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã lập 124 tổ, chốt, điều động hơn 850 cán bộ, chiến sĩ bám biên giới thực hiện nhiệm vụ, với quyết tâm kiểm soát chặt chẽ đoạn biên giới trên sông Sê Pôn.

Ðại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết: "Ðơn vị đã điều động tối đa lực lượng, phương tiện và thường xuyên triển khai kế hoạch chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép. Ngoài các chốt đã tăng cường thêm phương tiện tuần tra dọc sông Sê Pôn, chọn các đồng chí có kinh nghiệm, bản lĩnh, tập trung vào các địa bàn trọng điểm. Ngoài ra, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp công an triển khai các tuyến phía sau để chốt chặn trên các trục đường; phối hợp các lực lượng, tăng cường chia sẻ thông tin, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm quy chế biên giới".

Phó phụ trách Tổ tham mưu, Ðội kiểm soát Hải quan tỉnh Quảng Trị Nguyễn Tuấn Anh cho biết: Ðội đã triển khai các phương án, biện pháp nghiệp vụ, từ trinh sát bí mật đến trinh sát công khai. Áp dụng qua các camera theo dõi của đội và các nhà dân. Từ các hình ảnh phân tích cùng với trinh sát thực tế nắm bắt tình hình hoạt động của đối tượng để có kế hoạch đấu tranh ngăn chặn...

UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo, các cơ quan chức năng chủ động phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp tiếp tay, dung túng cho những hành vi vi phạm trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Ðồng thời, tăng cường công tác điều tra xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đánh trúng các ổ, nhóm, đường dây buôn lậu. Có chính sách khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm quy định của ngành, lực lượng...

Hiện, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Trị tiếp tục triển khai quyết liệt nhiều giải pháp để chống tình trạng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 ■

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN HAI