Bắc Ninh thu hút hơn 315 nghìn lượt du khách trong kỳ nghỉ lễ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh thông tin, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch sôi động, Bắc Ninh đã thu hút hơn 315 nghìn lượt khách tham quan, vui chơi, trải nghiệm, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025.

Đông đảo người dân và du khách đến xem chương trình diễn xướng Dân ca Quan họ Bắc Ninh trên thuyền tại hồ Nguyên Phi Ỷ Lan (phường Kinh Bắc). ( Ảnh: A.T)
Đông đảo người dân và du khách đến xem chương trình diễn xướng Dân ca Quan họ Bắc Ninh trên thuyền tại hồ Nguyên Phi Ỷ Lan (phường Kinh Bắc). ( Ảnh: A.T)

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày (từ ngày 29/8 đến hết 2/9), tại Bắc Ninh, thời tiết thuận lợi, các di tích, điểm du lịch, khu vực trung tâm trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc sắc thu hút lượng khách lớn đến tham quan, trải nghiệm, giải trí.

Điểm nhấn là chương trình diễn xướng Dân ca Quan họ Bắc Ninh trên thuyền tại hồ Nguyên Phi Ỷ Lan (phường Kinh Bắc) vào tối 1/9 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đã thu hút hàng nghìn người dân đến xem. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; đồng thời chào mừng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

cac-thi-sinh-tham-du-cuoc-thi-hoa-hau-viet-nam-tham-quan-trai-nghiem-tai-cum-di-tich-dinh-den-chua-dong-ky-4267.jpg
Hành trình du lịch bằng tàu hỏa Hà Nội-Bắc Ninh với điểm đến là đền Đô, cụm di tích quốc gia đình, đền, chùa Đồng Kỵ (phường Đồng Nguyên) được nhiều du khách lựa chọn.

Tại di tích quốc gia đặc biệt đền Đô (phường Từ Sơn), lượng người đến dâng hương, tham quan khá đông. Đặc biệt, hành trình du lịch bằng tàu hỏa Hà Nội-Bắc Ninh với điểm đến là đền Đô, cụm di tích quốc gia đình, đền, chùa Đồng Kỵ (phường Đồng Nguyên) và Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng đã mang đến trải nghiệm mới lạ, tạo dấu ấn riêng cho du khách.

Đến với Trung tâm bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ (phường Thuận Thành), du khách không chỉ được trải nghiệm làm tranh dân gian Đông Hồ, nặn phỗng đất, mà còn có dịp khám phá không gian văn hóa đặc sắc của Bắc Ninh như trình diễn dân ca quan họ, hát chèo, múa rối nước Đồng Ngư, thư pháp và các nghề thủ công truyền thống. Cùng với đó là các trò chơi dân gian như kéo co, đập niêu, đi cầu khỉ, bắt chạch trong chum cùng hoạt động giới thiệu sản phẩm OCOP, ẩm thực đặc trưng.

2aoboqupfi4judbsego0areipwwinejpkbhqoxyq-533.jpg
Trải nghiệm làm tranh dân gian Đông Hồ. (Ảnh: A.T)

Tại Bảo tàng Bắc Ninh số 2 (phường Kinh Bắc), không gian trưng bày cổ vật tiêu biểu và triển lãm “Địa danh, địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh qua các thời kỳ”, đặc biệt, đường cờ Tổ quốc trong khuôn viên bảo tàng trở thành điểm “check-in” thu hút đông du khách.

Bên cạnh không gian di sản, các điểm du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh như khu du lịch sinh thái Suối Mỡ (xã Nghĩa Phương), điểm du lịch sinh thái cộng đồng Bản Ven (xã Xuân Lương), điểm du lịch cộng đồng hồ Bầu Tiên (xã Kiên Lao), khu du lịch tâm linh Tây Yên Tử (xã Tây Yên Tử) thu hút đông du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cơ bản ổn định, không phát sinh vụ việc phức tạp về trật tự xã hội; công tác bảo đảm an toàn tại các địa bàn trọng điểm, nơi tập trung đông người được tăng cường giúp người dân địa phương và du khách khám phá những giá trị lịch sử, văn hóa đậm bản sắc và cảm nhận trọn vẹn niềm vui Tết Độc lập.

Có thể bạn quan tâm