Quảng Trị dỡ bỏ phong tỏa một tầng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh

NDO -

Chiều 21-8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng  ký công văn hỏa tốc về việc dỡ bỏ phong tỏa tạm thời Khu vực tầng 6, tòa nhà G, Bệnh viện đa khoa Quảng Trị, kể từ 16 giờ cùng ngày để chuẩn bị cho việc đón bệnh nhân trở lại khám điều trị bình thường.

Tầng 6, tòa nhà G của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị được dỡ lệnh phong tỏa từ 16 giờ ngày 21-8.
Tầng 6, tòa nhà G của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị được dỡ lệnh phong tỏa từ 16 giờ ngày 21-8.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp Bệnh viện đa  khoa tỉnh thực hiện tiêu độc, khử trùng trước khi đưa Khu vực tầng 6, tòa nhà G vào hoạt động trở lại theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Trước đó, chiều 9-8, Bộ Y tế công bố ghi nhận thêm hai ca bệnh Covid-19 là 832 và 833 trú ở tỉnh Quảng Trị. Cùng thời gian đó lãnh đạo tỉnh Quảng Trị  đã ký quyết định hỏa tốc số 2198 về việc phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn TP Đông Hà, trong đó có phong tỏa tạm thời Khu vực tầng 6, tòa nhà G, Bệnh viện đa khoa Quảng Trị.

Hai ca bệnh 832, 833 đều là F1 của BN 750 ở Quảng Trị. Bệnh nhân 832 có thời gian điều trị tại phòng số 605, tầng 6, tòa nhà G, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, cùng phòng với chị gái của bệnh nhân 750, sau đó, chị gái BN 750 trở thành BN 904.

Thực hiện các biện pháp khẩn cấp về phòng, chống dịch theo quy định, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu Bệnh viện đa khoa tỉnh này tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân đến khám bệnh kể từ ngày 10-8, chỉ được tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân cấp cứu và bệnh nhân nặng chuyển lên từ tuyến dưới; triển khai ngay các hoạt động tại kế hoạch số 1268 ngày 26-3 của UBND tỉnh Quảng Trị về đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 gây ra ở mức ứng phó cấp độ 3 trên địa bàn TP Đông Hà.

Trong thời gian này có hơn 500 người là cán bộ, y, bác sĩ, bệnh nhân, người nhà của bệnh viện, trong đó hơn một nửa là cán bộ y, bác sĩ của bệnh viện phải thực hiện cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh.

Hiện, Bệnh viên đa khoa Quảng Trị đang thực hiện tất cả các khâu chuẩn bị theo đúng quy định, dự kiến sớm nhất vào thứ 3, ngày 25-8 đến sẽ đón bệnh nhân khám, điều trị bệnh trở lại bình thường.