Người bệnh 20 tuổi, trú tại phường Hạ Long (Quảng Ninh) được phát hiện mắc suy thận mạn giai đoạn cuối qua một lần khám sức khỏe, tình trạng sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Trước hoàn cảnh đó, người mẹ 41 tuổi đã tự nguyện hiến thận để giành lại sự sống cho con gái. Sau khi hoàn tất các đánh giá chuyên môn và thủ tục pháp lý theo quy định, Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí đã chỉ định thực hiện ghép thận.
Ngày 13/1, ca phẫu thuật được tiến hành an toàn bởi kíp bác sĩ chuyên trách ghép thận của bệnh viện, tự chủ kỹ thuật dưới sự chuyển giao và giám sát chuyên môn của các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Sau phẫu thuật, thận ghép hoạt động tốt, các chỉ số chức năng thận cải thiện rõ rệt, người bệnh hồi phục ổn định và đủ điều kiện xuất viện.
Giám đốc Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí Trần Anh Cường khẳng định, thành công của ca ghép thận là kết quả của sự nỗ lực, phối hợp không ngừng của đội ngũ thầy thuốc bệnh viện; việc người bệnh khỏe mạnh ra viện chính là niềm vui và động lực lớn để tập thể cán bộ y tế tiếp tục nghiên cứu, phát triển chuyên sâu các kỹ thuật cao, phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn.
Chị Nông Tiểu Toàn là mẹ của người bệnh sau khi tiến hành phẫu thuật hiến thận để ghép cho con gái đến nay sức khỏe cũng tiến triển tốt và đã được ra viện ngày 22/1. Chị Toàn chia sẻ: Gia đình tôi rất may mắn được biết Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí thực hiện kỹ thuật ghép thận cho con gái. Chúng tôi cảm ơn các bác sĩ, điều dưỡng đã chăm sóc, điều trị cho mẹ con tôi, đồng thời mong rằng có nhiều bệnh nhân sẽ được phẫu thuật ghép tạng thành công tại bệnh viện.
Năm 2026, Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí tiếp tục tập trung phát triển để đưa kỹ thuật ghép thận trở thành thường quy, đồng thời từng bước mở rộng triển khai các kỹ thuật ghép tạng khác như ghép giác mạc, ghép gan… qua đó khẳng định vai trò tiên phong trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Quảng Ninh và khu vực Đông Bắc.