Ngay sau ca lấy tạng này, Bệnh viện đã tiến hành xây dựng đề án lấy, ghép thận từ người hiến sống và người cho chết não, đặt mục tiêu trong quý II/2025 có thể triển khai ngay tại bệnh viện. Đến nay, Bệnh viện đã sẵn sàng bảo đảm các điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy, ghép đạt kết quả cao nhất.
Tiến sĩ Trần Anh Cường, Giám đốc Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí cho biết: Bệnh viện phấn đấu triển khai những ca ghép thận đầu tiên trong quý II/2025 và sau đó sẽ triển khai kỹ thuật này, đồng thời xây dựng các đề án, kế hoạch để triển khai ghép gan và các tạng khác ngay tại đơn vị, để người bệnh trên địa bàn Quảng Ninh và các khu vực lân cận được hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao mà không phải chuyển tuyến hay đi nước ngoài.
Về quy trình, Bệnh viện đã thành lập Ban chỉ đạo chuyên môn ghép thận; Hội đồng chẩn đoán chết não; Hội đồng tư vấn ghép tạng… Về cơ sở vật chất, Bệnh viện đã thành lập Khu chạy thận nhân tạo; Khu Hồi sức tích cực-Hồi sức sau chết não; Khu phẫu thuật lấy-ghép thận; Khu hồi sức sau phẫu thuật… Hệ thống khu phẫu thuật và hồi sức điều trị sau ghép bảo đảm liên hoàn khép kín, 1 chiều, có khí áp lực dương.
![]() |
Tháng 4/2024, Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí là đơn vị tuyến tỉnh đầu tiên trong toàn quốc tổ chức triển khai lấy đa tạng từ người cho chết não. |
Hệ thống trang thiết bị như máy siêu âm, MRI, CT-Scanner, máy chạy thận, máy tim phổi nhân tạo ECMO, hệ thống xét nghiệm, dàn máy nội soi mổ lấy thận, máy gây mê, dao mổ… được trang bị hiện đại, đồng bộ. Bệnh viện cũng đã ký kết hợp tác với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn, đào tạo liên tục trong 6 tháng cho 60 y, bác sĩ trong các khâu của quy trình lấy, ghép thận.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh cho biết, tỉnh luôn dành sự quan tâm đầu tư cho sự nghiệp y tế. Việc Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí nỗ lực làm chủ một kỹ thuật chuyên sâu như ghép tạng, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân trên địa bàn tỉnh, giúp người dân được hưởng lợi từ các dịch vụ y tế chất lượng cao, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn; đồng thời khẳng định đây là một bước tiến quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới hiến-ghép tạng quốc gia được triển khai tại một đơn vị y tế trực thuộc quản lý của tỉnh.

120 y bác sĩ xuyên đêm lấy tạng người hiến tại Quảng Ninh
Tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực, kỹ lưỡng của bệnh viện trong việc bảo đảm các điều kiện cho việc triển khai lấy-ghép thận trong thời gian tới, đồng thời tin tưởng bệnh viện sẽ triển khai thành công những ca ghép thận đầu tiên để làm nền tảng phát triển lĩnh vực ghép tạng cũng như các lĩnh vực khác tại đơn vị.
Hiện, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang có gần 1.000 bệnh nhân mắc các bệnh thận cũng như suy thận, 30% trong số đó có chỉ định ghép thận. Ngoài Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí, hiện, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cũng đang trên lộ trình xây dựng và hoàn thiện quy trình lấy-ghép thận. Điều này tiếp tục khẳng định quyết tâm và nỗ lực không chỉ của các đơn vị mà còn là bước tiến quan trọng của ngành Y tế Quảng Ninh trong công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân.