Quảng Ninh thu hút hơn 41 nghìn tỷ đồng vào công nghiệp chế biến

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có 1.011 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, với tổng vốn đăng ký đạt 96.471,5 tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00

Trong quý I/2023, tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2022. Thu hút vốn đầu tư của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt hơn 41.300 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn FDI đạt hơn 1,3 tỷ USD, đạt hơn 80% mục tiêu đề ra. Thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh tập trung phát triển công nghiệp xanh, tăng nhanh tỷ trọng đóng góp của công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu kinh tế...

Hải Dương tổ chức Ngày hội "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác"

Hướng tới kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Hải Dương đồng loạt tổ chức "Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng" năm 2023.

Quảng Ninh thu hút hơn 41 nghìn tỷ đồng vào công nghiệp chế biến ảnh 1
Bác sĩ trẻ tình nguyện khám, chữa bệnh cho người dân. (Ảnh QUỐC

VINH)

Chương trình có sự tham gia của gần 400 y sĩ, bác sĩ tình nguyện, đã khám, tư vấn và phát 2.500 suất thuốc miễn phí cho người dân, với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng. Với chủ đề "Thầy thuốc trẻ tiên phong trong chuyển đổi số", các y sĩ, bác sĩ trẻ tình nguyện đã thành lập 11 đội hình chuyển đổi số y tế, tiến hành tư vấn sức khỏe, khám bệnh trực tuyến cho gần 6.000 người dân, bảo đảm tất cả mọi người dân được tiếp cận với thông tin phòng chống các bệnh lây nhiễm, các triệu chứng hậu Covid-19.

nguồn vốn ủy thác cho vay hộ nghèo ở Hải Phòng tăng 18,2%

Tính đến hết tháng 4/2023, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hải Phòng đã thực hiện cho vay từ nguồn vốn ủy thác của thành phố đạt 454,3 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10,4% trên tổng dư nợ cho vay, tăng 18,2% so với năm 2022. Qua đó, góp phần đưa tổng dư nợ của 13 chương trình tín dụng chính sách lên 4.351 tỷ đồng với hơn 102 nghìn khách hàng còn dư nợ trên địa bàn thành phố. Trong đó, có 7.400 khách hàng vay giải quyết việc làm với 421 tỷ đồng; hơn 1.000 hộ nghèo vay 32,7 tỷ đồng để xây, sửa nhà; 10 hộ cận nghèo vay 341 triệu đồng…

Nhiều hoạt động đặc sắc trong Tuần Văn hóa-Du lịch Hà Nam

Ðược tổ chức tại hai địa điểm chính là Khu du lịch Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng) và thành phố Phủ Lý, Tuần Văn hóa-Du lịch Hà Nam năm 2023 có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc, gắn với quảng bá, thu hút đầu tư và phát triển du lịch trên địa bàn. Tiêu biểu là lễ khai mạc gắn với chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam-Nhật Bản, mang chủ đề "Tự hào non nước Hà Nam"; Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; Hội nghị Xúc tiến đầu tư phát triển du lịch; Trưng bày "Bảo vật quốc gia và cổ vật tiêu biểu tỉnh Hà Nam" và triển lãm "Ðiêu khắc Phật giáo qua bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam" cùng nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, du lịch, ẩm thực...

Thái Bình thành lập tổ công tác làm thủ tục cấp căn cước công dân

Công an tỉnh Thái Bình vừa thành lập ba tổ công tác lưu động đi các tỉnh, thành phố thực hiện thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân và cài đặt định danh điện tử cho công dân là người Thái Bình đang sinh sống, học tập, làm việc ngoài tỉnh chưa có điều kiện về làm căn cước công dân gắn chíp và cài đặt định danh điện tử. Từ ngày 12/5 đến hết ngày 31/5, các tổ công tác lưu động mang theo thiết bị, phương tiện máy móc sẽ đến thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp và cài đặt định danh điện tử cho công dân Thái Bình tại 11 tỉnh, thành phố. Tỉnh phấn đấu đến hết ngày 31/5/2023 sẽ hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho 100% công dân tỉnh Thái Bình đủ điều kiện.

Nhiều doanh nghiệp tham gia Ngày hội việc làm tại Vĩnh Phúc

Trường cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Vĩnh Phúc vừa tổ chức Ngày hội việc làm năm 2023 và lễ ký kết hợp đồng đào tạo với doanh nghiệp. Ngày hội việc làm có sự tham gia của 15 doanh nghiệp với gần 800 vị trí việc làm thuộc nhiều lĩnh vực. Ðây là chương trình nhằm thực hiện mục tiêu, chiến lược của Trường cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc trong định hướng nghề nghiệp, nâng cao năng lực, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên và tăng cường hợp tác phát triển giữa nhà trường với doanh nghiệp theo phương châm cùng đồng hành, cùng phát triển.

Thanh niên Bắc Ninh tích cực xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông"

Tỉnh đoàn Bắc Ninh phối hợp Sở Giáo dục và Ðào tạo đồng loạt ra quân các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023. Theo đó, tại tất cả 8 huyện, thị xã, thành phố đã thành lập 126 đội hình tại 100% các xã, phường, thị trấn, thu hút hơn 1.200 đoàn viên, thanh niên và ra quân các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ứng cứu tai nạn giao thông tại các vị trí trọng điểm, tại khu vực cổng các trường học…