Quảng Ninh: Sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số

Ngày 11/12, tại Cung Quy hoạch, hội chợ và triển lãm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ V với chủ đề “Sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số - Động lực cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động”.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Diễn đàn.
Quang cảnh Diễn đàn.

Dự Diễn đàn, có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng đại diện lãnh đạo cơ quan Đảng, cơ quan của Quốc hội, bộ, ngành, địa phương; các tập đoàn, hiệp hội trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, các doanh nghiệp công nghệ số Make in Viet Nam và các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ số.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, Diễn đàn là thời điểm chúng ta nhìn lại, tổng kết, đánh giá sự phát triển, tôn vinh các doanh nghiệp công nghệ số tiêu biểu thông qua giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam.

Đây là những sản phẩm công nghệ số xuất sắc được thiết kế, sáng tạo và làm ra tại Việt Nam, có tác động, ảnh hưởng lớn trong việc đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp và chính quyền lên môi trường số, góp phần thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam từ nay có một sứ mệnh mới là công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thông qua sáng tạo các ứng dụng số, chuyển đổi số cho các ngành, các lĩnh vực.

Quảng Ninh: Sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số ảnh 2

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc Diễn đàn.

Diễn đàn là sự kiện lớn của ngành nhằm tổng kết, đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trong 4 năm qua; truyền tải những tư tưởng cốt lõi về phát triển công nghệ số, tinh thần Make in Viet Nam, ứng dụng số để giúp tăng doanh thu, lợi nhuận và năng suất lao động; phát triển doanh nghiệp công nghệ số góp phần phát triển nhanh và bền vững, phát triển bao trùm, thoát bẫy thu nhập trung bình, đưa Việt Nam thành nước phát triển.

Nhìn lại chặng đường 4 năm vừa qua, từ năm 2019 đến nay, ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam đã có những bước phát triển và trưởng thành rất đáng khích lệ. Số lượng doanh nghiệp công nghệ số tăng 30%, doanh thu công nghiệp công nghệ số tăng 32%, tỷ trọng Make in Vietnam của các sản phẩm công nghiệp công nghệ số tăng từ 21% lên 29%. Riêng lĩnh vực sản xuất phần mềm cho nước ngoài tăng trưởng 43%, và Việt Nam hiện có hơn 1.400 doanh nghiệp công nghệ với doanh thu đang tiến dần đến mốc 10 tỷ USD.

Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung đầu tư, triển khai Đề án xây dựng Chính quyền điện tử là nền tảng cốt lõi cho xây dựng chính quyền số; nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động, công tác chỉ đạo, điều hành, phục vụ của chính quyền thông qua hệ thống hạ tầng, hệ thống thông tin dùng chung được triển khai sâu, rộng cả 3 cấp và kết nối liên thông với trục văn bản của Văn phòng Chính phủ; làm cơ sở cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính với mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công từ tỉnh đến cấp huyện và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở 177 xã, phường.

Quảng Ninh: Sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số ảnh 3

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy phát biểu tại Diễn đàn.

Tại Diễn đàn các diễn giả đã chia sẻ các câu chuyện thành công trong việc ứng dụng số tạo ra các sản phẩm số ứng dụng trong thực tiễn, giúp thay đổi Việt Nam, thay đổi thế giới, trao đổi, thảo luận về việc phát triển các sản phẩm dựa trên công nghệ mới như internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn và việc đưa chúng ra thị trường trong nước và quốc tế. Cùng nhau chỉ ra những rào cản, thách thức và giải pháp đột phá để cung cấp ngày càng nhiều sản phẩm, giải pháp, dịch vụ trên nền tảng các công nghệ số mới cho thị trường.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Diễn đàn là dịp để nhìn lại hoạt động của doanh nghiệp công nghệ số và lan tỏa tới xã hội nhận thức về chuyển đổi số. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp số thể hiện vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo; khoa học công nghệ là chìa khóa phát triển; Các doanh nghiệp nắm bắt cơ hội này mang tới sự thay đổi lớn để Việt Nam có sản phẩm khác biệt, riêng có Việt Nam.

Quảng Ninh: Sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số ảnh 4

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn.

Chính phủ Việt Nam xác định khoa học công nghệ số là không gian mới, lực lượng sản xuất mới, nguồn tài nguyên mới để tăng năng suất lao động và động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Nhân dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố và trao Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2023 nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam có sản phẩm, giải pháp và dịch vụ công nghệ số xuất sắc nhằm giải các bài toán Việt Nam và thế giới.

Quảng Ninh: Sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số ảnh 5

Bộ Thông tin và Truyền thông công bố và trao Giải thưởng sản phẩm công nghệ Make in Việt Nam tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức có sản phẩm, giải pháp và dịch vụ công nghệ số xuất sắc.