Quảng Ngãi xử lý nghiêm các vi phạm trật tự an toàn giao thông

NDO -

10 ngày qua, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hiện có phối hợp lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát trật tự mở đợt cao điểm kiểm tra trên các tuyến giao thông trọng điểm, địa bàn khu vực khai thác khoáng sản. Qua đó, xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. 

Qua 10 ngày (20-30/6), Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi xử lý 1.383 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Qua 10 ngày (20-30/6), Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi xử lý 1.383 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Theo Thượng tá Vũ Thanh Giang, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi, để chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự trên đường bộ, trong đợt cao điểm kiểm tra lần này, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi tập trung xử lý nghiêm các trường hợp: vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, cơi nới thành thùng và chở quá tải, quá khổ.

Trước hết, lực lượng Cảnh sát giao thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền lưu động về kế hoạch thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông của Giám đốc Công an tỉnh ban hành; phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tạo sự đồng tình ủng hộ giúp lực lượng Cảnh sát giao thông khi thi hành nhiệm vụ.

Quảng Ngãi xử lý nghiêm các vi phạm trật tự an toàn giao thông -0
 Xe tải 76H-018.37 chở đá vượt quá tải trọng cho phép 249,3%.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi còn phối hợp chủ doanh nghiệp vận tải, nhà đầu tư, nhà thầu vận chuyển vật liệu tại Khu kinh tế Dung Quất ký cam kết chở đúng tải trọng, không cơi nới thành xe. Đồng thời, vận động hơn 100 lái xe tải thực hiện cắt hạ phần thành, thùng xe đã được cơi nới về đúng kích thước, thông số quy định.

Đối với việc tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm, Thượng tá Vũ Thanh Giang cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân khi thi hành nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm túc quy trình công tác, điều lệnh Công an nhân dân, văn hóa ứng xử khi tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân và người vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm; nghiêm cấm can thiệp, tiếp nhận can thiệp việc xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Qua 10 ngày thực hiện đợt cao điểm, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xử lý 1.383 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lập biên bản xử phạt hành chính hơn 3,6 tỷ đồng, tạm giữ 140 phương tiện, tước giấy phép lái xe 135 trường hợp. Trong đó, có 110 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 10 trường hợp quá khổ và 46 trường hợp quá tải.

Quảng Ngãi xử lý nghiêm các vi phạm trật tự an toàn giao thông -0
 Qua vận động, có hơn 100 lái xe tải thực hiện cắt hạ phần thành, thùng xe đã cơi nới về đúng thông số quy định.

Hầu hết các trường hợp chở vượt quá tải trọng cho phép là các xe tải chở vật liệu tại địa bàn Khu kinh tế Dung Quất. Đơn cử, ngày 24/6, tài xế Nguyễn Như Hưng (ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 89H-026.68, chở đá lưu thông trên đường vượt quá tải trọng cho phép hơn 113%. Gần đây nhất, ngày 29/6, tài xế Bùi Thanh Vương (ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) điều kiển xe tải mang biển kiểm soát 76H-018.37, chở đá lưu thông trên đường vượt quá tải trọng cho phép đến 249,3%.

“Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi sẽ kiểm tra, xử lý vi phạm một cách triệt để và duy trì thường xuyên, liên tục nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của chủ phương tiện và lái xe. Có như vậy, mới kiềm chế các vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh”, Thượng tá Vũ Thanh Giang nhấn mạnh.