Tại buổi đối thoại, đông đảo người dân Nghĩa An đã nêu ý kiến, yêu cầu lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi giải quyết việc các doanh nghiệp đã tận thu cát trong quá trình nạo vét thông luồng gây sạt lở, cuốn trôi hồ nuôi tôm, rừng dương phòng hộ và nhà cửa của dân. Hiện Cửa Ðại đang bị bồi lấp nghiêm trọng đã làm tàu, thuyền hơn tháng nay không ra khơi, ảnh hưởng đời sống của nhiều hộ dân trong xã.
Sau khi nghe ý kiến của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa khẳng định: Dự án nạo vét, thông luồng, tận thu cát nhiễm mặn xuất khẩu tại khu vực Cửa Ðại, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa và xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh là đúng chủ trương, hợp lòng dân. Tuy nhiên, gần đây Công ty TNHH sản xuất Thương mại-dịch vụ Ngọc Việt và Công ty cổ phần Trường Phát Lộc tiến hành khai thác cát tại Cửa Ðại, gây sạt lở bờ biển nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân xã Nghĩa An.
Ðể giải quyết hậu quả trên, ngày 24-9-2013, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Công văn chỉ đạo tạm dừng toàn bộ việc khai thác cát tại Cửa Ðại. Và ngay sau cuộc đối thoại này, UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các ngành chức năng tập trung giải quyết ba vấn đề bức xúc của bà con. Trước mắt, đình chỉ toàn bộ việc khai thác cát xuất khẩu tại Cửa Ðại đối với Công ty cổ phần Trường Phát Lộc và Công ty TNHH sản xuất Thương mại-dịch vụ Ngọc Việt. Chủ đầu tư khẩn trương tính toán đền bù thiệt hại và hỗ trợ người dân do hậu quả khai thác cát gây ra; Lập dự án đầu tư, tập kết vật liệu và đưa ra giải pháp xây kè chống bồi lấp Cửa Ðại và sạt lở bờ biển Nghĩa An.
Tại buổi đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Văn Thưởng đã lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của bà con và đánh giá tổng quát mức độ ảnh hưởng của Dự án nạo vét, khơi luồng và tận thu cát xuất khẩu. Nếu quá trình triển khai dự án có sai sót thì phải sửa chữa, dừng ngay không để dân bức xúc vì ảnh hưởng cuộc sống của nhân dân. Ðồng chí cũng đã xin lỗi nhân dân Nghĩa An vì đã để vụ việc xảy ra; đồng thời hứa với bà con xã Nghĩa An sẽ chỉ đạo các ngành chức năng tập trung giải quyết rốt ráo những vấn đề bức xúc của người dân ngay sau cuộc đối thoại này...
Có thể nói, hiện nay hậu quả sạt lở bờ biển xã Nghĩa An rất nghiêm trọng, nhưng người dân ở đây lại phát hiện tàu hút cát, sà-lan vận chuyển cát đang tiếp tục tập kết vào vùng biển Nghĩa An đã gây cho bà con lo lắng, bức xúc. Hơn nữa, việc nạo vét Cửa Ðại cho đến nay tàu, thuyền trong xã vẫn không ra vào cửa biển được, trong khi đó các công ty khai thác cát nhiễm mặn đã xuất khẩu hơn ba triệu m3... Và sau bão số 11, UBND huyện Sơn Tịnh đã huy động ba tàu nạo vét của Công ty cổ phần Trường Phát Lộc vào nạo vét tại cửa sông Kinh. Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh Phạm Vinh cho rằng, vụ việc xảy ra từ chiều 26 đến ngày 27-10 là do nhân dân xã Nghĩa An hiểu nhầm rằng các công ty tiếp tục nạo vét cát để xuất khẩu, không thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh. Do chưa hiểu chủ trương của UBND tỉnh nên nhân dân xã Nghĩa An đã bức xúc đến "đỉnh điểm" tụ tập hàng trăm người kéo lên huyện, tỉnh phản đối các đơn vị khai thác cát trái phép để xuất khẩu, gây sạt lở bờ biển, nguy hại đến nhà cửa, hồ nuôi tôm và rừng dương phòng hộ nơi đây.
Do những bức xúc chưa được giải quyết kịp thời, nhân dân đã bắt giữ ba công nhân của Công ty cổ phần Trường Phát Lộc làm "con tin" (gồm Nguyễn Ðình Nhân, Trần Huỳnh Hoàng Hải, Nguyễn Minh Hoàng). Ngày 27-10, hàng trăm người dân xã Nghĩa An đã kéo lên UBND huyện Tư Nghĩa phản đối việc doanh nghiệp khai thác cát xuất khẩu, gây tắc nghẽn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A (đoạn qua thị trấn sông Vệ và cầu Bàu Giang) suốt 10 giờ liền.
Trước tình hình phức tạp, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo nhiều tổ công tác xuống địa bàn hỗ trợ địa phương giải thích, động viên và giải quyết những bức xúc của người dân. Công an tỉnh đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tập trung phân luồng, điều tiết giao thông trên tuyến quốc lộ 1A. Cảnh sát giao thông điều tiết các phương tiện giao thông bắc - nam đi vòng trên đường liên xã, thị trấn để lưu thông. UBND huyện Tư Nghĩa giải thích yêu cầu bà con giải tán, nhưng nhiều người vẫn không về. Cho đến khi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi vào cuộc tiếp xúc trực tiếp và cam kết giải quyết khẩn cấp những bức xúc của bà con tại địa phương thì người dân mới ra về.