Triển lãm trưng bày hơn 350 đầu sách về biển đảo, trong đó, có khoảng 100 đầu sách viết về biển, đảo Quảng Ngãi như Quảng Ngãi tỉnh chí của Nguyễn Bác Trác, Địa chí Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 10 năm đầu của thế kỷ 21, Quảng Ngãi đất nước, con người, văn hóa. Nhiều đầu sách đã giới thiệu đậm nét về quần đảo Trường Sa như: Đảo Đá Thị, đảo Đá Nam, đảo Nam Yết, đảo An Bang, đảo Tốc Tan, đảo Cô Lin, đảo Tiên Nữ…
Nhiều tài liệu sưu tầm trên các báo, tạp chí cũng rất phong phú và đa dạng, nhiều bài viết về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa có giá trị nghiên cứu như Lý Sơn - Bảo tàng sống về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, Cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam; Các vị vua Việt Nam đã xác lập chủ quyền trên Biển Đông; Bằng chứng lịch sử chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa.
Triển lãm lần này cũng đã giới thiệu nhiều tờ lịch, sắc lệnh, sắc phong của các vị vua Gia Long, Minh Mạng ban cho ông Lương Văn Thành, Dương Văn Hòa, Tờ lệnh của quan Bố án Nghĩa tỉnh về việc chọn Đặng Văn Siển làm đã công và nhiều thủy thủ khác đến Hoàng Sa tìm kiếm thăm dò theo lệnh của vua Minh Mạng.
Ngoài ra, Thư viện Tổng hợp tỉnh cũng giới thiệu hơn 250 đầu sách khác về chính trị - xã hội và sách cho thiếu nhi để phục vụ cho độc giả và nghiên cứu về các chủ đề khác. Triển lãm còn giới thiệu 50 ảnh về biển đảo của các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và một số vịnh, đảo của biển Đông, tiềm năng về phát triển kinh tế và du lịch của Quốc gia và một hệ thống máy vi tính để phục vụ cán bộ, nhân dân trong việc bầu chọn Vịnh Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên thế giới để UNESCO xét chọn trong thời gian tới.
Tại triển lãm, Thư viện Tổng hợp tỉnh đã trao tặng cho Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ, Đồn Biên phòng 296, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Trường THCS Nghĩa Lộ mỗi đơn vị 100 đầu sách. Triển lãm mở cửa từ ngày 8-7 đến ngày 15-7-2011.