Quảng Ngãi đặt mục tiêu kiểm soát dịch bệnh trong tháng 9

NDO -

Ngày 8/9, phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu sẽ kiểm soát được dịch bệnh trên địa bàn tỉnh trong tháng 9. 

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch.
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Theo đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, so với những đợt dịch trước đây, đợt dịch bùng phát lần thứ 4 này rất phức tạp, nguy hiểm, lây lan nhanh trên diện rộng, liên tục xuất hiện các ca bệnh mới trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây. 

Tính từ ngày 26/6 đến nay, toàn tỉnh có 856 ca mắc Covid-19, 3 bệnh nhân tử vong. Đáng lo ngại, từ ngày 26/8 đến nay, đã ghi nhận 175 ca F0 liên quan đến ổ dịch tại Công ty Hoya Lens nằm trong Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi. Ổ dịch tại xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi có 64 ca F0 và đã lây lan đến Khu công nghiệp Quảng Phú và nhiều địa phương khác trong tỉnh với 22 F0, 161 F1.

Đến thời điểm này, các cơ quan chức năng của tỉnh tiến hành khoanh vùng, truy vết và xét nghiệm kịp thời cho các công nhân trong các khu công nghiệp, người dân trong khu vực có nguy cơ cao, địa bàn trọng yếu với trên 400.000 lượt, chiếm 1/3 dân số toàn tỉnh. Hiện một số địa bàn trong tỉnh đã triển khai xét nghiệm lần 2.

Toàn tỉnh có 5 huyện, thành phố (Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Trà Bồng và thành phố Quảng Ngãi) thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16; 8 huyện, thị xã còn lại thực hiện Chỉ thị 15.

“Quảng Ngãi thực hiện giãn cách xã hội, hy sinh một số lợi ích kinh tế, tốn nhiều kinh phí cho công tác phòng, chống dịch thì đòi hỏi cả cộng đồng cùng quyết tâm, đồng lòng, trách nhiệm cao nhất để đạt mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 ngay trong tháng 9 này”, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh và đề nghị từng thành viên Ban chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch phải làm hết trách nhiệm của mình, sâu sát trong thông tin, nắm chắc tình hình, diễn biến dịch và chỉ đạo toàn diện địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân chỉ ra những công việc cấp bách phải làm ngay, đó là “thần tốc” xét nghiệm để sàng lọc, tách F0 ra khỏi cộng đồng. Các cấp, các ngành phải quyết liệt hành động, nâng cao nguồn lực y tế trên địa bàn, giải quyết nhanh các tình huống phát sinh, nhất là phải bảo đảm các phương án 4 tại chỗ: bảo đảm an sinh xã hội, cung cấp lương thực, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu tại những khu vực phong tỏa cứng. 

Đối với các doanh nghiệp cần theo dõi sát diễn biến tình hình để tổ chức điều phối hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện tình hình thực tế. Khi doanh nghiệp có đủ điều kiện, phương án về phòng, chống dịch, có thể tổ chức hoạt động sản xuất 3 tại chỗ và khai báo y tế hằng ngày. Trường hợp không bảo đảm an toàn phòng, chống dịch phải dừng hoạt động. 

Để nhiệm vụ phòng, chống dịch đạt mục tiêu đề ra, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân kêu gọi bà con nhân dân có thể đang có nhiều khó khăn trước mắt nhưng để đổi lại cho sự bình yên, trở lại cuộc sống bình thường vì sức khỏe của chính mình và của cộng đồng,  mỗi người hãy cố gắng, đoàn kết, trách nhiệm và chia sẻ cùng chính quyền chấp hành tốt các chủ trương, quy định về phòng, chống dịch.