Quảng Ngãi: Chìm ghe, 1 người mất tích trong lúc đánh bắt cá

NDO - Vào khoảng 13 giờ 30 ngày 11/10, tại địa bàn xã Bình Long, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) xảy ra một vụ chìm ghe khi đánh bắt cá làm 1 người mất tích, 2 người được cứu sống đưa bệnh viện cấp cứu.
0:00 / 0:00
0:00
Sạt lở nghiêm trọng tại cầu Kà Tinh nằm trên tuyến đường tỉnh lộ 622B (Trà Bồng đi Trà Phong) khiến giao thông ách tắc hoàn toàn.
Sạt lở nghiêm trọng tại cầu Kà Tinh nằm trên tuyến đường tỉnh lộ 622B (Trà Bồng đi Trà Phong) khiến giao thông ách tắc hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, 3 người ở xã Bình Long đều sinh năm 1991, gồm: Nguyễn Minh Tuấn, Hồ Văn Tài và Dương Thanh Khải sử dụng ghe chèo ra khu vực gần cầu Ô Sông (xã Bình Long) để thả lưới bắt cá nhưng không may ghe bị chìm làm Nguyễn Minh Tuấn mất tích.

Hồ Văn Tài và Dương Thanh Khải được lực lượng chức năng, người dân người cứu vớt, đưa đi cấp cứu. Hiện, lực lượng tìm kiếm đang nỗ lực tìm kiếm tung tích nạn nhân mất tích.

Trong khi đó, tại hiện trường vụ sạt lở núi ở huyện miền núi Trà Bồng làm vùi lấp Nhà máy thủy điện Kà Tinh 1, đến 17 giờ ngày 11/10, phương tiện cơ giới bắt đầu tiếp cận Trạm điều hành máy phát điện thủy điện Kà Tinh 1 song vẫn chưa tìm được công nhân mất tích.

Quảng Ngãi: Chìm ghe, 1 người mất tích trong lúc đánh bắt cá ảnh 1

Đến 17 giờ ngày 11/10, phương tiện cơ giới đã tiếp cận Trạm điều hành máy phát điện thủy điện Kà Tinh 1 song vẫn chưa tìm được công nhân mất tích.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, đến chiều 11/10, lũ trên các sông trên địa bàn tỉnh đã xuống, nên về cơ bản các nhà dân đã hết ngập, chỉ còn ngập cục bộ tại một số tuyến đường giao thông trũng, thấp.

Mưa lớn trong những ngày qua tại Quảng Ngãi, nhất là ở các huyện miền núi làm hàng loạt tuyến đường bị sạt lở, gây ách tắc giao thông.

Cụ thể, huyện Trà Bồng có 3 tuyến đường gồm tuyến Quốc lộ 24C (2 điểm, đoạn xã Trà Hiệp và tại Eo Tà Mỏ); tuyến đường 626 (1 điểm trên tuyến Trà Trung cũ-Sơn Hà. Riêng tuyến đường 622B (đường Trà Bồng đi Trà Phong, đoạn Thủy điện Kà Tinh 1) bị sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông ách tắc hoàn toàn, hàng chục nghìn người dân khu tây huyện bị cô lập.

Huyện Sơn Tây có hàng loạt tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều điểm sạt lở; tuyến đường ĐH83, đoạn từ Sơn Tinh đi Sơn Lập bị sạt lở đất, hiện các phương tiện giao thông chưa thể qua lại các tuyến đường này.

Huyện Minh Long có 4 tuyến đường (tuyến Cầu Biều-Gò Chè tại K0+200; tuyến đường Long Sơn-Gò Tranh; tuyến Thanh An-Ba Điều; tuyến Long Môn-ruộng Cua) bị sạt lở.

Huyện Sơn Hà: Cầu Nước Bao 1 (thôn Mang Nà, thôn Nước Bao, bị xói mố taluy âm dài khoảng 8m) và sạt lở tại tuyến Sơn Cao-Sơn Kỳ (thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy).