Quảng Nam tuyên dương, tôn vinh 121 tập thể, cá nhân tiêu biểu

NDO - Sáng 7/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tuyên dương, tôn vinh các điển hình tiêu biểu năm 2022. Đây là một trong những hoạt động, sự kiện nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) .
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Hội nghị tuyên dương, tôn vinh các điển hình tiêu biểu năm 2022.
Quang cảnh Hội nghị tuyên dương, tôn vinh các điển hình tiêu biểu năm 2022.

Dự hội nghị có đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, các điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực.

Quảng Nam tuyên dương, tôn vinh 121 tập thể, cá nhân tiêu biểu ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trao Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba của Chủ tịch nước tặng các tập thể, cá nhân.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao Huân chương Lao động của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 121 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác và lao động sản xuất; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quảng Nam tuyên dương, tôn vinh 121 tập thể, cá nhân tiêu biểu ảnh 2

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sức lôi cuốn, động viên, hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, lập nên những chiến công hiển hách và thành tích to lớn trong sự nghiệp cách mạng nước ta.

Thi đua đã thực sự trở thành một động lực cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh cho biết, trong thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước tại Quảng Nam được triển khai mạnh mẽ, rộng khắp, phù hợp thực tiễn của từng địa phương, đơn vị với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh và nhân dân tham gia.

Nhiều mô hình mới, cách làm hay đã kịp thời được biểu dương và nhân rộng càng làm cho phong trào thi đua dần đi vào thực chất và có tác dụng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Quảng Nam tuyên dương, tôn vinh 121 tập thể, cá nhân tiêu biểu ảnh 3

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại buổi lễ.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh, trong bối cảnh tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình trong nước và trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang gặp nhiều khó khăn và thách thức. Nhưng sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị; sự đồng cảm, chia sẻ và hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân đã góp phần khống chế dịch bệnh Covid-19, sớm đưa hoạt động xã hội trở lại bình thường, ổn định và phục hồi nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cơ cấu kinh tế và lao động của tỉnh đã chuyển dịch theo hướng tích cực, doanh nghiệp từng bước vượt qua khó khăn, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2022, tất cả các chỉ tiêu kinh tế-xã hội và xây dựng Đảng đều đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt hơn 116.000 tỷ đồng, xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 33.338 tỷ đồng, xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố cả nước.

Năm 2022, tất cả các chỉ tiêu kinh tế-xã hội và xây dựng Đảng đều đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt hơn 116.000 tỷ đồng, xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 33.338 tỷ đồng, xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố cả nước.

Bộ mặt đô thị, nông thôn, miền núi đang khởi sắc từng ngày; hệ thống kết cấu hạ tầng được tích cực đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ; hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi; lĩnh vực y tế, giáo dục có nhiều đổi mới.

Đời sống của các gia đình chính sách, người có công được chăm lo chu đáo; công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được triển khai tích cực; công tác phòng, chống thiên tai được thực hiện chủ động, quyết liệt. Cải cách hành chính, chuyển đổi số được quan tâm; văn minh công sở ngày càng tiến bộ...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh kêu gọi các cấp, các ngành, các đoàn thể, các doanh nghiệp và toàn quân, toàn dân trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, phát huy truyền thống quê hương Quảng Nam trung dũng kiên cường, thể hiện bản lĩnh sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội, đưa cuộc sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, quê hương Quảng Nam ngày càng văn minh, giàu đẹp.

“Các cơ quan, địa phương, đơn vị cần được đổi mới hơn nữa công tác triển khai các phong trào thi đua, bám sát cuộc sống hơn nữa, tạo hiệu ứng tích cực hơn nữa để thi đua thực sự trở thành động lực mạnh mẽ cho sự phát triển; góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và kế hoạch 5 năm 2021-2025”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh.