Quảng Nam khởi tố 6 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc

NDO -

Công an thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Ngọc Hoan về hành vi “tổ chức đánh bạc”; đồng thời khởi tố bị can đối với các đối tượng: Huỳnh Bá Tôn, Phạm Ngọc Linh, Lê Trung, Nguyễn Văn Lang, Trần Nghĩa về hành vi “đánh bạc”.

Đối tương Hồ Ngọc Hoan tại cơ quan công an.
Đối tương Hồ Ngọc Hoan tại cơ quan công an.

Trước đó, lúc 19 giờ 30 ngày 23/12, Công an thành phố Tam Kỳ tiến hành bắt quả tang Hồ Ngọc Hoan (sinh năm 1981, trú tại khối phố 2, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ) đang có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức tổ chức cá cược bóng đá qua mạng internet và hình thức mua, bán số lô đề được thua bằng tiền tại nhà riêng. Tại đây, công an lập biên bản tạm giữ 2 điện thoại di động, số tiền 10 triệu đồng. 

Qua kiểm tra, xác minh cho thấy, khoảng tháng 9/2021, Hoan lấy 1 tài khoản cá độ bóng đá qua mạng intemet của 1 người tên Quy (chưa rõ lai lịch), truy cập trang web “Bong88.com" để cá cược bóng đá được thua bằng tiền, quy ước sử dụng đơn vị tính là “đô”, mỗi đô tương đương 100 nghìn đồng rồi về chia nhỏ thành 5 tài khoản khác nhau. 

Cụ thể, Hoan chia 1 tài khoản cho Huỳnh Bá Tôn (sinh năm 1987), 1 tài khoản cho Phạm Ngọc Linh (sinh năm 1970), cùng trú tại phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ để cá cược bóng đá với Hoan; 3 tài khoản còn lại Hoan giữ lại để chơi cá cược với Quy. 

Ngoài ra, Hoan nhận tin nhắn cá cược bóng đá qua tin nhắn điện thoại của nhiều đối tượng khác nhau; trong đó, có Lê Trung (sinh năm 1965, trú tại phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ). 

Cùng với cá cược bóng đá, Hồ Ngọc Hoan còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề dựa trên kết quả xổ số các đài miền trung và miền bắc thông qua hình thức nhắn tin trên điện thoại di động.

Bước đầu xác định, Hoan tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề và cá cược bóng đá trong khoảng thời gian từ tháng 9/2021 đến nay, với tổng số tiền tổ chức đánh bạc khoảng 5 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Công an thành phố Tam Kỳ tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định pháp luật.