Quảng Nam khánh thành công trình đường dây và trạm biến áp 110kV dùng chung vào hệ thống điện Quốc gia

NDO - Công trình đường dây và trạm biến áp 110kV dùng chung đấu nối cụm thủy điện Nam Trà My vào hệ thống điện Quốc gia đưa vào sử dụng sẽ giải quyết được cơ bản vấn đề sự cố mất điện trong mùa mưa bão, giông sét... góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội miền núi phát triển và giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
0:00 / 0:00
0:00
Cắt băng khánh thành công trình.
Cắt băng khánh thành công trình.

Ngày 2/3, tại xã Trà Nam, Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My (Quảng Nam) phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Lễ khánh thành công trình đường dây và trạm biến áp 110kV dùng chung đấu nối cụm thủy điện Nam Trà My vào hệ thống điện Quốc gia.

Công trình đường dây và trạm biến áp 110kV dùng chung đấu nối cụm thủy điện Nam Trà My do 7 nhà đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn huyện Nam Trà My góp vốn, với tổng mức đầu tư hơn 355 tỷ đồng.

Trong đó, phần đường dây 110kV có tổng chiều dài hơn 44km, 113 vị trí trụ; điểm đầu tại Trạm 110kV Trà Don (huyện Nam Trà My), điểm cuối tại TBA 220kV Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam).

Quảng Nam khánh thành công trình đường dây và trạm biến áp 110kV dùng chung vào hệ thống điện Quốc gia ảnh 1

Công trình đưa vào sử dụng sẽ giải quyết được cơ bản vấn đề sự cố mất điện trên địa bàn huyện Nam Trà My.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My Trần Duy Dũng cho biết, công trình đường dây và trạm biến áp 110KV dùng chung đấu nối cụm thủy điện Nam Trà My vào hệ thống điện Quốc gia được hoàn thành, đưa vào sử dụng đã thể hiện được giá trị, tầm quan trọng của công trình đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện Nam Trà My; thể hiện định hướng đúng đắn của huyện trong việc tận dụng tiềm năng sẵn có của địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My Trần Duy Dũng, do đường dây 35kV trên địa bàn huyện đã cũ, được kéo từ năm 2003 khi mới tái lập huyện, nên tại huyện Nam Trà My thường xuyên gặp sự cố mất điện, nhất là vào mùa mưa, trời giông, lốc, sét; ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, sinh hoạt cũng như phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Do vậy, thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My đã phối hợp các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Nam rà soát đưa vào quy hoạch và thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư 11 dự án thủy điện trên địa bàn huyện; với tổng công suất 201,9MW, 1 dự án đường dây và trạm biến áp 110kV dùng chung đấu nối cụm thủy điện Nam Trà My vào hệ thống điện Quốc gia.

“Đến nay đã có 4/11 thủy điện phát điện, cùng với việc hoàn thành dự án đường dây và trạm biến áp 110KV cấp điện vào hệ thống điện lưới Quốc gia đã giải quyết được cơ bản vấn đề mất điện thường xuyên trên địa bàn huyện Nam Trà My”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My Trần Duy Dũng bày tỏ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho rằng, việc khánh thành công trình đường dây và trạm biến áp 110kV dùng chung đấu nối cụm thủy điện Nam Trà My vào hệ thống điện Quốc gia có ý nghĩa rất lớn đến sự phát triển kinh tế-xã hội ở huyện miền núi cao Nam Trà My. Công trình này hoàn thành và đưa vào sử dụng đã thay thế đường dây 35kV; qua đó giải quyết được cơ bản vấn đề sự cố mất điện trong mùa mưa bão, giông sét... góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển; tạo việc làm, nâng cao thu nhập; giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Nam Trà My nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.