Quảng Bình: Va chạm với ô-tô, một giáo viên tử nạn trên đường về thành phố tập huấn

NDO - Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 16/8, tại cầu vượt Thuận Lý, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 nữ giáo viên mầm non thương vong. Đáng nói là vụ tai nạn xảy ra ngay tại điểm đang sửa chữa mặt cầu vượt.
0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin từ các đồng nghiệp của 2 nạn nhân, sáng nay, họ từ huyện Lệ Thủy về thành phố Đồng Hới để dự lớp tập huấn đầu năm học mới do Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình tổ chức.

Trong khi đang đi tìm địa điểm tổ chức tập huấn, 2 nữ giáo viên Trường Mầm non xã miền núi Kim Thủy, huyện Lệ Thủy đi xe máy biển kiểm soát 73H1-313.62 lưu thông qua cầu vượt Thuận Lý thì va chạm với xe ô-tô tải 73C-081.87 (chưa rõ người lái xe) đi cùng chiều.

Hậu quả, vụ tai nạn làm cô giáo Nguyễn Thị L. (sinh năm 1981, trú tại xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, là người ngồi sau xe máy) tử vong tại chỗ; nữ giáo viên cầm lái bị thương nặng và đang được cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới.

Vụ tai nạn xảy ra giữa cầu, ngay tại vị trí mặt cầu đang sửa chữa dang dở đã khiến đoạn đường qua cầu vượt Thuận Lý, đồng thời là tuyến giao thông huyết mạch nối đông-tây thành phố Đồng Hới tắc nghẽn nghiêm trọng.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Đồng Hới đã có mặt tại hiện trường, phân làn giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này.

Hiện, tuyến đường qua cầu vượt Thuận Lý ở thành phố Đồng Hới có mật độ giao thông rất cao, luôn ùn tắc trong giờ cao điểm. Trong khi đó, phía trên “nút eo” cầu vượt là đường Tôn Đức Thắng cũng đang sửa chữa để lắp đặt hệ thống thoát nước càng làm cho giao thông khu vực này phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.