Quảng Bình: Phát hiện, thu giữ nhiều loại hàng hóa không rõ nguồn gốc

Ngày 2/11, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình cho biết, trong những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11, đơn vị đã phát hiện, thu giữ nhiều loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và làm giả.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình kiểm tra tem nhãn số rượu không rõ nguồn gốc bị thu giữ.
Cán bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình kiểm tra tem nhãn số rượu không rõ nguồn gốc bị thu giữ.

Cụ thể, ngày 1/11, tại Km683, tuyến đường tránh lũ quốc lộ 1A đoạn qua xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh), Đội Quản lý thị trường số 7 (Cục Quản lý thị trường Quảng Bình) phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Quảng Bình phát hiện ô-tô tải mang biển kiểm soát 51D-447.48 do ông Nguyễn Quang Tùng, trú ở tỉnh Thanh Hóa điều khiển theo hướng từ nam ra bắc, trên xe vận chuyển 924 chai rượu ngoại các loại.

Toàn bộ số chai rượu này được sản xuất tại nước ngoài, một số chai có số sêri của tem rượu trùng nhau, tem vỏ mất nét, chất liệu dễ bong, tróc, nền hoa văn đan xen không rõ ràng, có dấu hiệu là tem giả. Trị giá lô hàng khoảng 450 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Quang Tùng xuất trình 3 hóa đơn giá trị gia tăng (bản in hóa đơn điện tử) để chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Tuy nhiên, tiến hành tra cứu thông tin 3 hóa đơn này trên hệ thống điện tử của đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, lực lượng chức năng không tìm thấy dữ liệu. Chủ phương tiện không có đủ hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Trước đó ngày 30/10, Đội Quản lý thị trường số 2 của Quảng Bình phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh kiểm tra, phát hiện xe ô-tô biển kiểm soát 89C-169.51 do ông Nguyễn Văn Hoàng, trú ở Hưng Yên điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A từ bắc vào nam, vận chuyển hơn 1.000 sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn hàng hóa vi phạm, gồm sản phẩm áo, túi xách, giày dép nữ không rõ nguồn gốc xuất xứ và có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam.

Hiện, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình lập biên bản tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.