Quảng Bình: Nhiều đoạn bờ biển bị sạt lở khiến người dân lo lắng

NDO - Do ảnh hưởng của bão số 6 và không khí lạnh, nhiều đoạn bờ biển của tỉnh Quảng Bình bị sạt lở nghiêm trọng khiến người dân nơm nớp nỗi lo mất đất, mất nhà.
0:00 / 0:00
0:00
Bờ kè biển thôn Thượng Hải, xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy bị sóng biển làm sập.
Bờ kè biển thôn Thượng Hải, xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy bị sóng biển làm sập.

Tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, triều cường và sóng to đã làm sạt lở nghiêm trọng 200m bờ biển của xã. Trong đó, tại thôn Tân Định, sóng biển đánh mạnh làm gây sạt lở gần 150m bờ biển. Điểm sạt cách bến cá Tân Định gần 50m, chỉ cách nhà dân gần 30m; 5 cột điện chiếu sáng của khu dân cư đã bị vùi lấp. Tại thôn Hiển Trung, điểm sạt lở dài gần 50m, ăn sâu vào đồi cát 3m, đây là bến đậu thuyền của người dân.

Cũng do triều cường dâng cao, sóng tràn qua gây sạt lở nghiêm trọng 20m bờ kè của thôn Thượng Hải, xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy.

Cùng với nhiều nhà dân, ven biển Ngư Thủy còn có nhiều ao nuôi cá lóc của người dân. Triều cường tràn vào cùng với mưa lớn đêm qua (21/10) gây nguy cơ vỡ hồ, ảnh hưởng đến sản xuất của bà con. Sáng nay (22/10), Đồn Biên phòng Ngư Thủy đã cử tổ công tác gồm 11 cán bộ, chiến sĩ phối hợp các hộ dân dùng bao cát gia cố bờ bao, tránh gây thiệt hại về tài sản cho người dân.

Quảng Bình: Nhiều đoạn bờ biển bị sạt lở khiến người dân lo lắng ảnh 1

Bộ đội Biên phòng hỗ trợ người dân Ngư Thủy bị gia cố bờ bao, tránh bị thiệt hại trong nuôi thủy sản.

Hiện, chính quyền các xã ven biển đã báo cáo sự việc lên cấp trên để có phương án xử lý. Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới, nếu không được khắc phục kịp thời, những điểm sạt lở này sẽ tiếp tục mở rộng, gây nguy hiểm đến các khu dân cư và tính mạng, tài sản của người dân.

Cũng trong diễn biến liên quan, đêm qua và sáng nay, khu vực phía tây Quảng Bình có mưa to, nhiều ngầm tràn trên các tuyến đường ở khu vực miền núi huyện Lệ Thủy bị ngập sâu, người và phương tiện không qua lại được. Quốc lộ 9C tại huyện Lệ Thủy vừa mới được xử lý thông tuyến ngày 20/10 tiếp tục bị sạt lở tại 2 vị trí với khối lượng khoảng 100m3.