Quảng Bình: Huyện Quảng Ninh đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu

NDO - Ngày 8/9, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, nông dân trên địa bàn đang hối hả thu hoạch diện tích lúa hè thu với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” và bán lúa tươi tại ruộng để tránh bị thiệt hại khi mùa mưa lũ đang đến.
0:00 / 0:00
0:00
Nông dân huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) thu hoạch lúa hè thu.
Nông dân huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) thu hoạch lúa hè thu.

Tranh thủ lúc trời hửng nắng trong những ngày mưa đầu tháng 9, nông dân huyện Quảng Ninh ra đồng để thu hoạch hết toàn bộ hơn 3.300ha lúa hè thu.

Trên cánh đồng lúa thôn Kim Nại, xã An Ninh, tiếng máy gặt đập liên hợp nhộn nhịp chạy hết công suất, khẩn trương thu hoạch lúa cho người dân. Nhiều người cho biết, vụ hè thu này họ sử dụng giống lúa chủ lực là DV108. Nhờ gieo trồng đúng lịch thời vụ và thực hiện tốt khâu chăm sóc, vụ nên năng suất đạt gần 60 tạ/ha. Bà con bán lúa tươi ngay tại ruộng cho thương lái với giá 5.000 đồng/kg, giảm hơn so với vụ hè thu trước.

Trong khi đó, nông dân của xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh cũng đang vào đợt thu hoạch lúa chính vụ với năng suất đạt cao. Dù giá lúa thương phẩm thấp hơn năm ngoái nhưng do mùa mưa lũ đang đến, khó khăn trong việc hong phơi lúa để cất trữ chờ bán với giá cao nên nhiều nông dân chọn cách bán lúa tươi ngay tại chân ruộng.

Để sớm hoàn thành thu hoạch lúa vụ hè thu, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh chỉ đạo các địa phương động viên nông dân tranh thủ lúc trời hửng nắng huy động nhân lực, phương tiện để gặt lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Các Hợp tác xã hợp đồng thêm nhiều máy gặt, tích cực gặt lúa cho người dân.

Đến ngày 7/9, toàn tỉnh Quảng Bình thu hoạch hơn 13.200ha lúa hè thu. Các địa phương phía nam tỉnh Quảng Ninh, Lệ Thủy do xuống giống muộn hơn nên hiện còn một số diện tích chưa thu hoạch. Các huyện phấn đấu gặt xong lúa hè thu trước ngày 12/9 để tránh đợt mưa lớn đầu mùa mưa bão năm nay.