Quảng Bình: Hỗ trợ sinh kế gia đình thanh niên nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn

NDO - Ngày 25/2, thông tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị tổ chức trao tặng bò tạo sinh kế cho gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bố Trạch (Quảng Bình) tặng bò giống cho gia đình chiến sĩ mới có hoàn cảnh khó (Ảnh: LM)
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bố Trạch (Quảng Bình) tặng bò giống cho gia đình chiến sĩ mới có hoàn cảnh khó (Ảnh: LM)
  1. Theo đó, trong các ngày 23 và 24/2, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bố Trạch, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bố Trạch và các đơn vị tài trợ ở tỉnh Quảng Bình đã đến thăm và trao 10 con bò giống cho 10 gia đình các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn ở 2 thị trấn Nông trường Việt Trung và Phong Nha, các xã Lý Trạch, Nam Trạch, Xuân Trạch, Liên Trạch, Hòa Trạch và Hưng Trạch.

Cùng với tặng vật nuôi, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện còn đề nghị cấp ủy, chính quyền cơ sở hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi gia súc và trợ giúp thêm về vật chất, động viên tinh thần cho các gia đình tân binh này để họ ổn định cuộc sống; đồng thời qua đó giúp các thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quảng Bình: Hỗ trợ sinh kế gia đình thanh niên nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn ảnh 2

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện và Ban Chỉ huy quân sự huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) tặng quà, động viên chiến sĩ mới (Ảnh: LT)

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, cùng với làm tốt công tác tuyển quân, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh đã quan tâm chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Bình quân mỗi công dân lên đường nhập ngũ được hỗ trợ, tặng quà gần 4 triệu đồng/người.

Ở một số địa phương, trong đó, có huyện Bố Trạch đã tổ chức vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí quà tặng, trao vật nuôi, tạo sinh kế cho các gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, tạo sự yên tâm cho công dân nhập ngũ.