Quảng Bình hỗ trợ 8 tỷ đồng giúp nhân dân các tỉnh phía bắc khắc phục thiệt hại do bão số 3

NDO - Chiều nay, 12/9, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tỉnh Quảng Bình kiêm Trưởng Ban vận động Cứu trợ Quảng Bình Phạm Thị Hân ký quyết định trích từ Quỹ Cứu trợ tỉnh Quảng Bình số tiền 8 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân các tỉnh phía bắc khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra.
0:00 / 0:00
0:00
Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình trao biển tượng trưng hỗ trợ 2,5 tỷ đồng cho các tỉnh phía bắc khắc phục hậu quả thiên tai.
Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình trao biển tượng trưng hỗ trợ 2,5 tỷ đồng cho các tỉnh phía bắc khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo đó, tỉnh Quảng Bình chuyển về Ban vận động Cứu trợ Trung ương số tiền 2,5 tỷ đồng để Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân bổ hỗ trợ chung; chuyển hỗ trợ trực tiếp các tỉnh phía bắc số tiền 5,5 tỷ đồng.

Cụ thể, các tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên và Hòa Bình, mỗi tỉnh 500 triệu đồng; các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Bắc Kạn và Tuyên Quang, mỗi tỉnh: 300 triệu đồng để trợ giúp nhân dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tỉnh Quảng Bình Phạm Thị Hân cho biết thêm, trong điều kiện của một địa phương còn nhiều khó khăn và thường xuyên bị thiên tai tàn phá nhưng từ khi phát động, kêu gọi ủng hộ nhân dân các tỉnh phía bắc bị thiệt hại của thiên tai đến 17 giờ chiều nay 12/9, Ban vận động Cứu trợ Quảng Bình đã nhận được số tiền ủng hộ 8,075 tỷ đồng.

Quảng Bình hỗ trợ 8 tỷ đồng giúp nhân dân các tỉnh phía bắc khắc phục thiệt hại do bão số 3 ảnh 2

Các tình nguyện viên là ngư dân Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình dùng thuyền đánh cá cứu trợ cho người dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

“Tinh thần đoàn kết “tương thân, tương ái”, sự ủng hộ, chia sẻ của người dân cũng như những hành động, việc làm của các tình nguyện viên Quảng Bình hướng về đồng bào phía bắc bị thiệt hại do thiên tai là hết sức quý báu, kịp thời góp phần giúp nhân dân các tỉnh nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống”, đồng chí Phạm Thị Hân nói.